Ý Nhi nói gì trước những tranh cãi về việc thi Hoa hậu Thế giới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đối với Hoa hậu Ý Nhi, cô hiểu được những khó khăn và thuận lợi của mình cũng như sẵn sàng lắng nghe ý kiến khen chê để tiến bộ hơn trước khi thi Hoa hậu Thế giới.
Theo đại diện của Hoa hậu Ý Nhi, người đẹp sinh 2002 vẫn ưu tiên việc học cho đến khi có lịch thi chính thức của Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Ảnh: NVCC

Theo đại diện của Hoa hậu Ý Nhi, người đẹp sinh 2002 vẫn ưu tiên việc học cho đến khi có lịch thi chính thức của Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Ảnh: NVCC

Vừa qua, thông tin Hoa hậu Ý Nhi là gương mặt kế tiếp dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 nhận về nhiều sự chú ý của fan sắc đẹp Việt. Khi nhận trọng trách này, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cũng bày tỏ niềm hạnh phúc.

"Tất cả các thí sinh tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam đều hiểu cuộc thi là để tìm kiếm người chiến thắng và tham gia Hoa hậu Thế giới. Tôi hiểu đã có những vấn đề xảy ra và sẽ có sự thay đổi trong quá trình đó. Tuy nhiên, tôi luôn kỳ vọng sự nỗ lực của mình không phụ lòng ban tổ chức cuộc thi, những người vẫn còn chờ đợi và cho mình cơ hội. Tôi vẫn nỗ lực và tin rằng ê-kíp cùng ban tổ chức chắc chắn nhìn thấy điều đó", Ý Nhi chia sẻ với Thanh Niên.

Hoa hậu Ý Nhi học được nhiều thứ khi sinh sống và học tập ở nước ngoài. Ảnh NVCC
Hoa hậu Ý Nhi học được nhiều thứ khi sinh sống và học tập ở nước ngoài. Ảnh NVCC

Dẫu vậy, Hoa hậu Ý Nhi hiểu rằng hoàn cảnh của mình có phần "đặc biệt" hơn so với những đại diện của các nước khác. Người đẹp quê Bình Định trải lòng: "Tôi biết mình khó hơn so với các bạn thí sinh khác khi học xa nhà, việc học ở trường và đi làm thêm nhiều. Bên cạnh đó, tôi không hoạt động trong môi trường showbiz nên không có nhiều thời gian và không được rèn luyện trực tiếp hằng ngày khiến mình có ít kinh nghiệm. Nhưng chính điều đó đã thôi thúc tôi nỗ lực nhiều hơn, tôi biết mình sẽ phải làm gì, sắp xếp thời gian ra sao. Vì "lửa thử vàng, gian nan thử sức" nên tôi nghĩ đây cũng chính là một phần lợi thế, sống ở nước ngoài tôi có nhiều bạn bè quốc tế, tự mình sắp xếp thời gian, tự mình kiểm soát cảm xúc… Từ đó, mình sẽ trở nên cứng cỏi hơn".

Bên cạnh những lời động viên và hy vọng Ý Nhi hoàn thiện bản thân thì vẫn có những luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 còn nhiều thiếu sót so với Hoa hậu Mai Phương. Đồng thời, cô còn từng bị "tẩy chay" dữ dội vì ồn ào "vạ miệng" sau đăng quang.

Trải qua nhiều "sóng gió", Ý Nhi dần mạnh mẽ hơn trước lời công kích của antifan. Ảnh: FBNV

Trải qua nhiều "sóng gió", Ý Nhi dần mạnh mẽ hơn trước lời công kích của antifan. Ảnh: FBNV

Trước những tranh cãi này, Hoa hậu Ý Nhi thẳng thắn: "Hiện tại, tôi đã và đang thay đổi, học hỏi, cố gắng để hoàn thiện mình nhiều hơn. Tôi luôn lắng nghe những khen chê đúng lúc của mọi người để có những điều chỉnh phù hợp. Điều này không có nghĩa tôi phải quan tâm đến những lời khiếm nhã, không mang tính chất xây dựng. Tôi đã đọc cả những bình luận muốn tôi và thậm chí là cả gia đình tôi không tồn tại ở cuộc đời này, hay xúc phạm nặng hơn nữa. Nhưng tôi hiểu mình cần chắt lọc nội dung để có hướng thay đổi một cách tích cực. Thế nên, thay vì để tâm ở những điều đó, tôi dành thời gian để học tập và phát triển, quan tâm những người thân, những người yêu thương mình".

Có thể bạn quan tâm