![]() |
Ngành Y tế tiến hành xét nghiệm, truy vết tại ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Ảnh:NĐ |

![]() |
Ngành Y tế tiến hành xét nghiệm, truy vết tại ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Ảnh:NĐ |
Lâm Đồng đang khẩn trương sắp xếp lại bộ máy chính quyền cấp xã sau sáp nhập, giảm số xã hơn 60% để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đà Lạt - 'máy lạnh' khổng lồ của tự nhiên ở miền Nam vừa trải qua những ngày nóng kỷ lục với mức nhiệt độ cao chưa từng thấy.
Nông dân Đắk Lắk đang bước vào vụ vải chín sớm với niềm phấn khởi được mùa, được giá. Niềm vui nhân đôi khi quả vải xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia.
Mang theo chai xăng uy hiếp nhân viên ngân hàng ở Đức Trọng (Lâm Đồng) nhưng chưa kịp cướp tiền, Tàu Sa Chín bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau hơn 1 giờ lẩn trốn.
Sau gần một tuần lẩn trốn, đối tượng trực tiếp cầm hung khí chém lìa bàn tay một người đàn ông ở Lâm Đồng đã đến công an đầu thú.
Tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng bố trí chỗ làm việc, nơi ở cho hàng ngàn người sau khi sáp nhập với 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông.
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường (45 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Sáng 12/5, tại bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động cao điểm ra quân xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp nhận kinh phí, bàn giao nhà mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Những năm qua, công tác tuyên truyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại được tỉnh Lâm Đồng thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt nhiều hiệu quả.
Sáng 9/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum-Thực trạng và giải pháp ứng phó”.
Nhóm 4 cháu nhỏ rủ nhau ra hồ nước chơi nhưng 2 cháu nhỏ không may bị chết đuối dưới hồ nước tưới cà phê.
Ông N. V. Y qua trang trại nuôi vịt của ông Lê Xuân Nghị cùng thôn thì phát hiện ông Nghị và anh Nguyễn Thành Tâm đã tử vong trong hồ chứa nước cho vịt uống.
Sau khi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cấm xe ngựa chở du khách hoạt động quanh hồ Xuân Hương, hướng dẫn chuyển vào khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm, nhưng Ban quản lý KDL này cũng không cho phép hoạt động.
Từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2025, Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận 1.086 trận động đất có độ lớn từ 3,0 - 5,0 độ Richter, tại H.Kon Plông (Kon Tum).
Đắk Lắk được bố trí trên 18.000 tỷ đồng để thực hiện 506 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai, tỉnh này tồn tại hàng loạt bất cập.
Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum nếu được đầu tư sẽ kết nối về kinh tế-xã hội và du lịch giữa khu vực miền Trung với các tỉnh Tây Nguyên.
Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Thuận đã thống nhất kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường. Trước mắt, các địa phương này đề xuất nâng cấp quốc lộ 28 với tổng kinh phí dự kiến 7.700 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 2 cha con trong một căn nhà ở H.Lâm Hà.
Hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không nhãn mác vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, thu giữ tại một công ty trên địa bàn TP Đà Lạt.
Tính từ ngày 15/4 đến nay, toàn tỉnh Kon Tum đã có 9 trường hợp bị sét đánh; trong đó, có 3 trường hợp tử vong và 6 trường hợp bị thương, nhiều căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.
Đang ở trong nhà trọ ở phường Lộc Sơn (Bảo Lộc, Lâm Đồng), ông Đại bất ngờ bị nhóm người đến nói chuyện rồi chém đứt lìa bàn tay trái.
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024.
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng tại Đắk Lắk.
(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.