Xuất hiện ngà voi hóa thạch có niên đại cách đây hơn -19.450 trước Công nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiếc ngà voi hóa thạch thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trường Sơn (SN 1964)-thành viên Phân viện Bảo vệ rừng, Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam. Đây là cổ vật mà ông Nguyễn Trường Sơn được thừa kế lại từ người cha của mình là ông Nguyễn Văn Nam. Theo lời gia đình, ông Sơn cho biết chiếc ngà voi được tìm thấy tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).
 

Ông Nguyễn Trường Sơn và chiếc ngà voi hóa thạch của mình. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Trường Sơn và chiếc ngà voi hóa thạch của mình. Ảnh: Phương Linh

Bằng phương pháp phân tích C-14 (phân tích cacbon phóng xạ) do Phòng Thí nghiệm và Phân tích Niên đại-Viện Khảo cổ học trực tiếp thực hiện, chiếc ngà voi được xác định có độ tuổi -19.450 trước Công nguyên (độ tin cậy 95,4%). Chiếc ngà voi nói trên có chiều dài 1,26 mét (chia làm 4 khúc), nặng 24 kg, có màu trắng đục. Trên thân ngà voi còn có nhiều hạt đá nhỏ li ti, nhiều màu sắc.  

Ông Trường Sơn cho biết 4 khúc ngà voi mà ông đang sở hữu chỉ là một phần của chiếc ngà voi thật sự. Bởi theo nguyên lý của ngà voi thì phần ngọn của ngà thường đặc, phần gốc rỗng dần chứa tủy ngà. Căn cứ vào phần rỗng đó có thể xác lập lại chiều dài của phần còn thiếu và kích thước toàn bộ của ngà voi. Theo tính toán ban đầu, chiếc ngà có thể có chiều dài gần 3 mét và có thể nặng tới 50 kg, chu vi chỗ to nhất của ngà có thể lên tới 80 cm.

Với hiện vật này, ông Trường Sơn sẽ sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài khoa học về kích thước của voi châu Á thời kỳ cổ đại. Và với vị trí phát hiện ngà voi hóa thạch cùng với những hạt đá nhiều màu dính trên ngà voi được dự đoán là nham thạch trong lần phun cuối cùng của núi lửa Hàm Rồng, ông sẽ thử tính toán khoảng thời gian hoạt động cuối cùng của miệng núi lửa này.
 

Toàn cảnh chiếc ngà voi hóa thạch. Ảnh: Phương Linh
Toàn cảnh chiếc ngà voi hóa thạch. Ảnh: Phương Linh
Phiếu kết quả phân tích C-14 của chiếc ngà voi hóa thạch. Ảnh: Phương Linh
Phiếu kết quả phân tích C-14 của chiếc ngà voi hóa thạch. Ảnh: Phương Linh
Cận cảnh phần gốc rỗng của chiếc ngà voi. Ảnh: Phương Linh
Cận cảnh phần gốc rỗng của chiếc ngà voi. Ảnh: Phương Linh

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null