Xét nghiệm máu, phát hiện ung thư trước khi phát bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học Anh đã thành công trong việc dùng các dữ liệu từ máu và DNA để dự đoán trước khả năng xảy ra ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Thử máu và phân tích DNA trong máu có thể dự đoán khả năng bệnh ung thư ở một người - ảnh minh họa từ internet
Thử máu và phân tích DNA trong máu có thể dự đoán khả năng bệnh ung thư ở một người - ảnh minh họa từ internet



Nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Anna Rose (Bệnh viện John Radcliffe từ Oxford - Anh) cho thấy bệnh ung thư có thể được phát hiện trước khi phát bệnh và đem lại cơ hội sống cho nhiều người nhờ can thiệp sớm.

Cụ thể, các nhà khoa học lấy máu bệnh nhân y như một xét nghiệm máu thông thường. Sau đó, họ phân tích các dữ liệu trong máu và DNA. Như nhiều nghiên cứu khác đã chứng minh, bệnh ung thư và nhiều vấn đề khác bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố di truyền. Dữ liệu di truyền sẽ cung cấp cho bác sĩ biết nguy cơ người đó phát triển ung thư cao hay thấp, dự đoán thời gian xảy ra bệnh và từ đó có biện pháp can thiệp ngay từ đầu.

Đối với bệnh ung thư, phát hiện và điều trị sớm có thể là yếu tố quyết định đến tính mạng người bệnh.

Trao đổi với tờ The Sun, tiến sĩ Anna Rose cho biết các thí nghiệm bước đầu đã thành công trong việc dự đoán nguy cơ phát triển ung thư vú. Sau đó, trong một giai đoạn nghiên cứu với một đơn vị bạn ở Úc, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng xét nghiệm này đúng với cả ung thư tuyến tiền liệt.

Hiện tiến sĩ Rose và nhóm của bà đang tiếp tục làm việc để hy vọng khám phá ra các dạng ung thư khác có thể được đánh giá nhờ kỹ thuật sàng lọc này.

Bình luận về nghiên cứu, tiến sĩ Justine Alford thuộc Tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh quốc, cho biết những kết quả này cho thấy còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm về di truyền học ung thư. Nhiều đoạn DNA từng bị nghĩ là không có mục đích sinh học đã thực sự đóng vai trò lớn trong việc phát triển nên căn bệnh nguy hiểm này.

A. Thư (The Sun/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng chống bệnh sởi

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng-chống bệnh sởi

(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).

Diệt “lam chướng”

Diệt “lam chướng”

(GLO)- Vốn là những cư dân đồng bằng lấy việc canh tác lúa nước tạo nguồn sống chính, nên khi vì một hoàn cảnh nào đó, những người Kinh phải đến vùng cao mưu sinh đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Bác sĩ Kiều Văn Bước (bìa trái) sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ, hướng dẫn các y-bác sĩ trẻ trong quá trình công tác. Ảnh: N.N

Bác sĩ Kiều Văn Bước: Tận tâm với người bệnh

(GLO)- Với bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và giàu lòng nhân ái, bác sĩ chuyên khoa II Kiều Văn Bước-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) không chỉ là trụ cột tinh thần cho đồng nghiệp mà còn là ân nhân của rất nhiều người bệnh.

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

(GLO)- Chiều 15-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng-chống bệnh sởi. Tại điểm cầu trung ương, bà Đào Hồng Lan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.