Xây dựng thương hiệu cà phê Đắk Nông từ việc thu hoạch chọn lọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thay vì hái xô hạt cà phê đang vào vụ thu hoạch một lượt thì người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thu hái có chọn lọc những quả chín đỏ. Việc này nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng thương hiệu bền vững cho ngành cà phê Đắk Nông. 

Người nông dân và doanh nghiệp ở Đắk Nông đã chú trọng đến việc sản xuất cà phê chất lượng cao để xây dựng thương hiệu. Ảnh: Phan Tuấn
Người nông dân và doanh nghiệp ở Đắk Nông đã chú trọng đến việc sản xuất cà phê chất lượng cao để xây dựng thương hiệu. Ảnh: Phan Tuấn
Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của Đắk Nông và đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Thời gian thu hoạch cà phê chủ yếu tập trung vào tháng 11-12, một số vùng có thể kéo dài đến tháng 1.2023.
Thu hoạch là một trong những khâu rất quan trọng để cải thiện chất lượng của ly cà phê mà người tiêu dùng đang thưởng thức mỗi ngày. Do đó, để có được chất lượng tốt thì người trồng phải thu hái những quả có đủ độ chín.
Theo ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Công ty cà phê Bazan ở thành phố Gia Nghĩa, cà phê cũng như bất kỳ loại trái cây nào, khi chúng ta ăn chín thì thường có cảm giác thơm, ngon, ngọt.
Quả cà phê chín thì lượng đường trong vỏ thịt của cà phê sẽ cao hơn. Điều này cũng tạo tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sơ chế lên men, chế biến ly cà phê có vị trái cây.
Từ khi bén duyên với nghề, ông Lê Văn Hoàng đã liên kết hơn 50 hộ dân với diện tích khoảng 300ha để sản xuất cà phê chất lượng cao. "Việc này nhằm tìm hướng nâng tầm, từng bước khẳng định vi thế chất lượng cà phê Đắk Nông với bạn bè thế giới" - ông Hoàng khẳng định.
Hiện nay, người nông dân đã thay đổi tập quán sản xuất, thu hoạch. Đơn cử như ông Nguyễn Văn Mạnh (ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) đang thu hoạch 2ha cà phê. Theo đó, ông Mạnh chú trọng việc thu hái đúng cách nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Cụ thể, ông Mạnh không thu hái cà phê xanh, non hoặc để chín quá làm khô rụng dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm. Cà phê được gia đình ông Mạnh thu hoạch đúng độ, quả trên cành chín trên 90% trở lên.
Ngoài ra, ông Mạnh thu hái theo từng hàng, từng lô, dùng bạt sạch trải dưới tán cây để quả không bị dính đất, hái từ trên cao xuống thấp. Trong đó, ông thu hoạch cà phê theo hai đợt. Đợt 1, ông Mạnh hái những cây chín trước, đợt 2 khi trái cà phê chín hết sẽ thu hái toàn bộ vườn một đợt.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 135.572ha cà phê, năng suất trung bình đạt 2,73 tấn/ha, sản lượng 332.620 tấn/năm. Năm 2021, sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 102.000 tấn, trị giá 148,3 triệu USD.
Sản phẩm cà phê của Đắk Nông đã xuất khẩu đến 20 quốc gia trên thế giới. Các thị trường xuất khẩu chính gồm: Singapore, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Italia… Trong đó, Singapore là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Đắk Nông, chiếm trên 60% giá trị xuất khẩu cà phê của tỉnh.
Năm 2022, việc xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắk Nông vẫn đang trên đà phát triển. Với ngành hàng này, ngành nông nghiệp thường xuyên tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tập trung sản xuất cà phê theo chất lượng, bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe, thu hái quả chín... tạo ra các sản phẩm cà phê chất lượng cao.
"Hiện nay, người nông dân và doanh nghiệp đang chú trọng vào khâu sản xuất, chế biến nhằm mang lại giá trị lâu dài, nâng cao uy tín, vị thế, giá cả cho hạt cà phê Đắk Nông. Những việc này sẽ góp phần xây dựng thương hiệu, đưa hương vị cà phê Đắk Nông không ngừng vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế" - một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định. 
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null