"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Và hiệu quả mà cuộc vận động mang lại đã góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
 

Một góc làng phụ nữ kiểu mẩu Klũ. Ảnh: Phương Dung
Một góc làng phụ nữ kiểu mẩu Klũ. Ảnh: Phương Dung

Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, bao gồm các tiêu chí không đói nghèo; không có người thân tham gia “Tin lành Đê-ga”, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ và các tiêu chí này ứng với 8/19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặc biệt quan tâm đến 3 tiêu chí: “3 sạch”, “không đói nghèo”, “không sinh con thứ 3” và đã chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Cùng với đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí “5 không, 3 sạch” đến đông đảo cán bộ, hội viên, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao. Và sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động đã có hàng ngàn hội viên phụ nữ thoát nghèo thông qua các phong trào, cuộc vận động… do các cấp Hội phát động.

Đặc biệt, thông qua dịch vụ ủy thác, tín chấp với các ngân hàng cùng cấp, mỗi năm, các cấp Hội đã giúp cho hàng ngàn hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội còn đẩy mạnh nhiều phong trào, cuộc vận động: “phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “mái ấm tình thương”… để giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo và hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ có cơ hội thoát nghèo bền vững. Chưa hết, để huy động sức mạnh nội lực trong cán bộ, hội viên, Hội Phụ nữ các cấp đã vận động những hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ cho những phụ nữ hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tùy vào hoàn cảnh gia đình của từng hội viên để có hình thức giúp phù hợp, có thể là cho vay tiền, vàng không tính lãi suất hoặc tính lãi suất thấp; có thể giúp cây-con giống, giúp ngày công lao động và hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi sao cho hiệu quả... Bên cạnh việc giúp giống, vốn, các cấp Hội còn là “cầu nối”, tạo điều kiện để hội viên tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; lớp dạy nghề và tư vấn việc làm... thông qua đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm” giai đoạn 2012-2015.

Riêng ở tiêu chí gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, gia đình không sinh con thứ 3, gia đình không bạo lực, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung của Pháp lệnh Dân số năm 2003, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 năm 2008... Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng và phát triển 226 câu lạc bộ “phụ nữ không sinh con thứ 3” với gần 6.000 thành viên, góp phần giảm số tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, các cấp Hội cũng tích cực tham gia chiến dịch truyền thông dân số-kế hoạch hóa gia đình; phối hợp vận động chị em tham gia thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình, tham gia khám phụ khoa, đặt vòng, khám thai, phát thuốc tránh thai...

Đồng thời, Hội cũng duy trì 41 câu lạc bộ “nuôi dạy con tốt” với 1.312 thành viên; xây dựng nhiều mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng nhằm tư vấn, giải quyết những mâu thuẫn, bạo lực gia đình, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình... và nhiều câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”... Mặt khác, Hội tiếp tục hướng dẫn các cấp Hội xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 17 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký và triển khai xây dựng “Làng phụ nữ kiểu mẫu” và có một số làng phụ nữ kiểu mẫu đã và đang mang lại hiệu quả: Làng Klũ (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông), làng Phung (xã Biển Hồ, TP. Pleiku)…

Các cấp Hội cũng triển khai đến từng chi hội việc thực hiện công tác kết nghĩa giữa Hội phụ nữ người kinh và Hội Phụ nữ người dân tộc thiểu số, nâng tổng số điểm kết nghĩa trong toàn tỉnh lên 359 điểm và 138 hộ phụ nữ dân tộc kết nghĩa 138 hộ phụ nữ người kinh.

Ngoài ra, các cấp Hội thường xuyên vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ biết cách sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, phát động hội viên thu gom rác thải quanh nhà, nơi công cộng, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh nguồn nước... góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, Hội cũng xây dựng các mô hình: “Bếp ăn sạch”, “Thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch”, phong trào “Phụ nữ đi chợ bằng giỏ xách nhựa”...

Có thể thấy, điểm nhấn của phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” chính là cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và khi các tiêu chí của cuộc vận động mang lại hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc cán bộ, hội viên phụ nữ đã và đang chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.