Xây dựng Chư Sê trở thành thị xã trước năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Huyện ủy Chư Sê đang chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020). Xoay quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
 

 

- P.V: Thưa đồng chí, để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện sẽ tập trung những nhiệm vụ nào?

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà: Đảng bộ huyện Chư Sê hiện có 52 tổ chức cơ sở Đảng, 276 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với hơn 3.000 đảng viên. Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng các cấp phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ hiện có, trẻ hóa cán bộ, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua dân vận khéo, công tác dân vận của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Củng cố và kiện toàn hoạt động của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chú trọng công tác tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng và củng cố tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

 

Một góc thị trấn Chư Sê.     Ảnh: T.N
Một góc thị trấn Chư Sê. Ảnh: T.N

- P.V: Để thực hiện mục tiêu xây dựng Chư Sê trở thành thị xã trước năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, huyện sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà: Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu: nông-lâm nghiệp; công nghiệp-xây dựng; thương mại-dịch vụ; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị trong sản xuất và mang tính ổn định, bền vững. Tập trung các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV, kêu gọi đầu tư vào các khu vực theo quy hoạch, xây dựng phát triển cụm công nghiệp của huyện, ngành nghề có quy mô phù hợp, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu có giá trị, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã; tập trung phát triển các loại hình dịch vụ. Mời các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm mua sắm, nhà máy, góp phần tăng giá trị thương mại, dịch vụ đạt chỉ tiêu đề ra, tạo điều kiện và môi trường tiêu dùng cho nhân dân.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Mặt khác, trên cơ sở quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế-xã hội đến năm 2020 và quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Sê đến năm 2030, huyện tiến hành quy hoạch chung, hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính và các khu chức năng của thị xã trong tương lai, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, khai thác quỹ đất phát triển các khu dân cư mới. Trong quý I-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ ra nghị quyết chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị đến năm 2020. Cùng với việc khai thác những thế mạnh sẵn có, huyện tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp thị trấn Chư Sê thành đô thị loại IV. Trong đó các công trình văn hóa, thể dục thể thao, phát triển đô thị, phù hợp, tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, có các tuyến phố văn minh đô thị, khách sạn, nhà hàng, công viên, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh… đảm bảo mỹ quan đô thị; có không gian sinh hoạt cộng đồng, có điểm nghỉ ngơi vui chơi giải trí phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân…

Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng Chương trình nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch đề ra, phấn đấu hàng năm có 2 xã đạt chuẩn và đến năm 2020 có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 78,6%. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Khuyến khích  phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và thực hiện tốt công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao. Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, đầu tư nâng cấp trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn đảm bảo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho nhân dân.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Nhật (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.