Xác minh sự việc dòng sông và suối ở Lâm Đồng thường xuyên đục ngầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Suối Đại Lào và sông Đại Bình cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho rất nhiều người dân ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Thế nhưng, hiện nay, các dòng suối này thường xuyên bị đục ngầu và ô nhiễm nghiêm trọng.
 
Nguồn nước ở suối Đại Lào và sông Đại Bình thường xuyên rơi vào tình trạng đục ngầu. Ảnh: Khánh Phúc
Nguồn nước ở suối Đại Lào và sông Đại Bình thường xuyên rơi vào tình trạng đục ngầu. Ảnh: Khánh Phúc
Suối Đại Lào chảy qua địa bàn các xã Đại Lào, Lộc Châu và phường Lộc Tiến của thành phố Bảo Lộc rồi đổ ra sông Đại Bình. Từ đây, dòng sông này tiếp tục chảy qua phường Lộc Sơn, xã Lộc Nga (thành phố Bảo Lộc) và xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm). 
Mặc dù suối Đại Lào thường xuyên được bạo vét, nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫn không được cải thiện. Theo người dân địa phương, nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm là do hoạt động khai thác khoáng sản ven suối Đại Lào.
Trước thực tế này, Thường trực Thành ủy Bảo Lộc đã có văn bản “khẩn” yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, xử lý thông tin mà người dân địa phương phản ánh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước suối Đại Lào cũng như sông Đại Bình.
Cụ thể, Thường trực Thành ủy Bảo Lộc giao UBND thành phố Bảo Lộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nguồn nước suối Đại Lào, sông Đại Bình bị đục ngầu, ô nhiễm.
Sau khi xác minh, rà soát phải nhanh chóng báo cáo Thường trực Thành ủy Bảo Lộc để kịp thời chỉ đạo xử lý. Thành ủy Bảo Lộc cũng yêu cầu các cơ quan liên quan xác định rõ trách nhiệm và xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).
Ngoài ra, Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo UBND thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Trong đó, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Nghị quyết số 09 ngày 25.5.2022 của Thành ủy Bảo Lộc về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2022 - 2025”.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null