Vụ sập công trình tại Đắk Lắk: Báo cáo gian dối số người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Công an TP. Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường vụ sập công trình.
Tại hiện trường lấy lời khai, đơn vị thi công khẳng định không có người bị thương trong vụ sập công trình, tuy vậy phía bệnh viện xác nhận đã có nhiều công nhân đang được điều trị sau vụ việc.
Sáng 13.4, ông Nguyễn Đại Phong – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh viện đang cấp cứu cho 8 công nhân trong vụ sập công trình đang xây dựng tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk.
 
Mặc dù sự cố sập công trình là nghiêm trọng nhưng chủ đầu tư không báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng.
“Các bệnh nhân, trong đó có 1 người bị chấn thương ở cẳng chân phức tạp, 1 người bị lún đốt sống, 1 ca vỡ xương gò má, 1 ca tổng thương mắt. 5 người khác thì đa chấn thương đang được chăm sóc tích cực. Hiện tại tất cả các bệnh nhân không có trường hợp nào bị đe dọa tính mạng” - bác sĩ Phong nói.
 
Phía bệnh viện xác nhận có 8 người bị thương sau sự cố trên.
Trước đó vào chiều 12.4, tại dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk có địa chỉ ở phường Tân Lợi xảy ra sự cố sập giàn giáo xây dựng.
Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột nhận định, mặc dù sự cố nghiêm trọng nhưng đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân không chủ động thông báo cho chính quyền địa phương. Công an TP. Buôn Ma Thuột chỉ nắm được vụ việc qua tin báo của người dân và báo chí.
Làm việc với công an tại hiện trường, cán bộ của Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân khẳng định vụ sập công trình không gây thiệt hại về người.
Theo quan sát, mặc dù hàng tấn giàn giáo sụp đổ nhưng đơn vị thi công, chủ thầu vẫn cử công nhân leo trèo khắc phục hiện trường.
Như Lao Động đưa tin, chiều 12.4, người dân tổ 1, khối 7, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ công trình đang xây dựng tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk.
Tại hiện trường, hàng tấn vật liệu xây dựng gồm sắt thép, bêtông tươi cùng giàn giáo… đổ sập xuống.
Được biết, dự án trên do BQL đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. 
Dự án có quy mô nhà 1 tầng trệt 3 tầng lầu trên diện tích 1.140 mét vuông. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân.
Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.