Vụ phóng viên VTV bị hành hung: Phạt "đất tặc" ... 4 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do không có khối lượng vi phạm tại hiện trường nên cơ quan chức năng căn cứ vào lời khai của "đất tặc" và xử phạt 4 triệu đồng.
Ngày 21-2, UBND phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Đình Khải (SN: 1991, tổ 3, phường Ngô Mây) vì có hành vi khai thác khoáng sản (đất sét) trái phép.
Theo đó, UBND phường Ngô Mây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Khải 4 triệu đồng vì khai thác trái phép 12m3 đất sét. Ngoài ra còn yêu cầu ông Khải phải khôi phục môi trường xung quanh khu vực đã khai thác và trả về trạng thái an toàn.
 
Chiếc máy múc này đã được đưa về trụ sở UBND phường Ngô Mây chờ xử lý
Theo ông Huỳnh Công Trình, chủ tịch UBND phường Ngô Mây, do khi phát hiện hành vi khai thác đất trái phép của ông Khải thì chỉ thấy máy múc chứ không phái hiện đất sét tại hiện trường nên cơ quan chức năng rất khó để xác định được khối lượng vi phạm. Việc xác định khối lượng 12m3 là do khi làm việc, ông Khải khai nhận đã chở 2 xe là 12 m3.
Trước đó, tối 11-2, phóng viên Báo Người Lao Động đã phát hiện một nhóm "đất tặc" đưa phương tiện vào khai thác đất trái phép nên đã điện thoại báo tin cho ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, đề nghị xử lý. Ngay sau đó, ông Hạnh đã chỉ đạo lực lượng đơn vị phối hợp với các lực lượng chuyên môn khác tiếp cận hiện trường.
 
Từng vạt đồi đã bị đào bới nhưng dựa vào lời khai người vi phạm, cơ quan chức năng chỉ xử phạt vi phạm 12m3
Khi đoàn công tác đến hiện trường thì 1 xe tải đã không còn chở đất, 1 máy đào vội tắt, máy vẫn còn nóng, người điều khiển vẫn ngồi trong cabin. Xác định đây là những phương tiện khai thác đất trái phép nên đoàn công tác đã điện báo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xuống tiếp tục xử lý. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm giữ phương tiện, đưa về trụ sở UBND phường Ngô Mây chờ giải quyết. Tới ngày 13-2, cán bộ địa chính phường Ngô Mây đã có buổi làm việc với ông Khải và xác định vi phạm trên.
Hiện trường mà phóng viên ghi nhận là từng vạt đồi đã bị máy múc đào sâu chục mét, rộng hàng ngàn mét vuông. Điều này cho thấy việc khai thác đất này đã diễn ra trong thời gian dài.
Khu vực mà ông Khải khai thác đất trái phép cũng là khu vực mà nhà báo Hoàng Đình Chiểu, 59 tuổi, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam từng phát hiện khai thác đất trái phép và báo cho chính quyền phường Ngô Mây đề nghị xử lý vào tối 26-1. Chỉ sau ít giờ báo tin, nhà báo Hoàng Đình Chiểu đã bị 2 đối tượng đến nhà gây hấn. Tới sáng 27-1, khi nhà báo Hoàng Đình Chiểu cùng người nhà đi ăn sáng thì đã bị hành hung, gây thương tích phải nhập viện.
Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null