Vụ nổ khiến 4 người trọng thương ở Đắk Lắk là do mìn tự chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo kết luận ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân vụ nổ khiến 4 người trọng thương là do mìn tự chế.
Sáng 26/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết luận về nguyên nhân vụ nổ ở thôn 3, xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp khiến 4 người trọng thương là do mìn tự chế.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/2, anh Tô Mạnh Tường (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cùng Vi Việt Quang (SN 2003, là họ hàng với anh Tường) đóng thuốc nổ và cột dây thun để đi đánh cá. Sau đó, anh Tường gọi điện rủ anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ngụ thôn 8, xã Ya T’mốt) đến nhà để ra suối ném mìn đánh cá. Khi anh Sơn vừa đến sân, thấy anh Tường và Quang đang đóng gói thuốc nổ ở trong nhà thì bất ngờ phát nổ.
 
Hiện trường vụ nổ
Vụ nổ đã khiến anh Tường, chị Bùi Thị Phúc (SN 1996, vợ anh Tường), Vi Việt Quang, chị Tô Thị Hằng (SN 1985, chị ruột của anh Tường) bị thương. Trong đó, anh Tường và Quang bị thương rất nặng. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu.
Theo bác sĩ cho biết, sau khi được cấp cứu nạn nhân Bùi Thị Phúc đã xuất viện. 3 người con lại vẫn đang điều trị là anh Tô Mạnh Tường được chẩn đoán bị thương nặng nhiều bộ phận trên cơ thể, cụt mất bàn tay trái, bị bỏng phần ngực. Anh Quang bị cụt 2 bàn tay, nguy hại nặng ở hai mắt, gãy một xương đùi, bỏng toàn thân. Chị Huyền bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, hai chân.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Công an huyện để làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ.
Nguyễn Lê (Công lý)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null