Vân Canh nhộn nhịp vụ chuối Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kể từ ngày 23 tháng Chạp đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mùa thu hoạch chuối Tết ở Vân Canh bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm, nhằm cung ứng lượng chuối lớn cho thị trường. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, vụ chuối Tết ở Vân Canh được mùa lớn, càng vui hơn khi giá chuối ở mức cao nên bà con có khoản thu nhập khá để sắm Tết.

Được mùa, được giá

Vân Canh được xem là vựa chuối lớn nhất của tỉnh. Đặc tính của cây chuối là có thể thích nghi trên mọi vùng đất, nhất là đất gò đồi, đất cát pha thiếu nước. Hơn nữa, cây chuối không tốn công chăm sóc, phân bón, ít sâu bệnh, thời gian thu hoạch và quay vòng ngắn. Đặc biệt, chỉ cần trồng lứa đầu, người dân có thể tự nhân giống cho những vụ sau. Do đó, hầu như nhà nào ở Vân Canh cũng trồng chuối với các giống phổ biến như: chuối mốc, chuối chát, chuối tiêu, chuối già hương, chuối lùn, chuối ngự…, quanh năm cung cấp lượng chuối lớn cho nhu cầu của người dân địa phương và cả tỉnh.

Càng gần đến tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dọc QL 19C đoạn từ xã Canh Vinh đến Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh người dân hối hả thu hoạch chuối để kịp đưa ra chợ để bán tết.

Bà Đoàn Thị Nhẫn (ở thôn 4, xã Canh Hiệp) phấn khởi nói: “Nói về trồng chuối thì không đâu nhiều như ở đất Vân Canh. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, không xảy ra bão nên chuối được mùa, giá chuối càng đến giáp Tết càng nhích lên cao nên người trồng chuối rất phấn khởi. Riêng gia đình tôi vụ chuối Tết này có gần 100 gốc cho thu hoạch”.

Bà Đoàn Thị Nhẫn chăm sóc vườn chuối. Ảnh: N. HÂN

 Bà Đoàn Thị Nhẫn chăm sóc vườn chuối. Ảnh: N. HÂN

Còn ông La Thanh Bình, chủ một rẫy chuối rộng gần 1 ha ở làng Hà Lũy, xã Canh Thuận, cho biết: Vụ chuối Tết năm nay hầu hết các rẫy trồng chuối trong làng đều cho năng suất cao, chất lượng trái cũng tốt hơn mọi năm. Riêng rẫy chuối của gia đình ông từ đầu tháng Chạp đến giờ đã thu hoạch được hơn 300 buồng, thu nhập hơn 40 triệu đồng.

Trong nhiều năm trở lại đây, người dân ở xã vùng cao Canh Liên cũng đã tận dụng diện tích đất vườn bỏ hoang, đất ven đồi, đất trống để trồng cây chuối nhằm tăng thêm thu nhập. “Trồng cây chuối được lợi nhiều thứ lắm! Không chỉ cho thu nhập từ trái không đâu, thương lái bây giờ còn lùng sục để thu mua bắp chuối, lá chuối, ngay cả thân chuối cũng tìm mua vì có giá trị dinh dưỡng cao, lại là thực phẩm sạch!”, bà Đinh Thị Mang, ở làng Kon Lót, nói.

Chợ chuối xã Canh Vinh nhộn nhịp người mua, kẻ bán dịp cuối năm. Ảnh: N. HÂN

Chợ chuối xã Canh Vinh nhộn nhịp người mua, kẻ bán dịp cuối năm. Ảnh: N. HÂN

Theo khảo sát tại chợ chuối đầu mối thị trấn Vân Canh, thời điểm 24 tháng Chạp âm lịch, giá chuối năm nay tăng khoảng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Bà Lê Thị Sáu, một thương lái thu mua chuối tại chợ, cho hay: Chuối loại 6 - 10 nải/buồng đang được mua tại vườn dao động từ 450 - 500 nghìn đồng/buồng; chuối loại 4 - 5 nải/buồng dao động từ 250 - 300 nghìn đồng/buồng; chuối loại 2 - 3 nải/buồng từ 150 - 200 nghìn đồng/buồng.

“Vụ chuối Tết năm nay được giá hơn năm ngoái là do các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị mất mùa. Do chuối là loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên ngày tết nên sức tiêu thụ cuối năm khá lớn, dẫn đến cung không đủ cầu”, bà Sáu nói.

Ông Đinh Văn Mực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh Liên, khẳng định: Nhiều năm nay, cây chuối đã giúp người nông dân có thu nhập ổn định. Mỗi ha trồng chuối mỗi năm có thể cho thu nhập 150 - 200 triệu đồng. Điều đáng mừng là hiện nay người trồng chuối hầu như không phải thu hoạch rồi gùi ra chợ bán lẻ như trước đây, mà thương lái đến tận vườn để thu mua.

Sẽ quy hoạch lại vùng trồng chuối

Ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, vụ Tết năm nay, toàn huyện có hơn 360 ha đất trồng các loại cây trồng cạn, chủ yếu là chuối, đu đủ, dứa, rau đậu các loại. Trong đó, chuối là loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Vân Canh được xem là “vựa” trồng chuối lớn nhất của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, loại cây trồng “dễ tính” nhưng cho hiệu quả cao này đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ cây keo lai.

Theo phân tích của ngành chức năng, cây keo lai trồng ồ ạt thời gian qua trên địa bàn Vân Canh làm cho đất bị thoái hóa; do loại cây trồng này hút lượng nước rất lớn. Bên cạnh đó, nếu tính toán về hiệu quả kinh tế, cây keo không cho hiệu quả kinh tế cao bằng các loại cây trồng cạn do thời gian từ khi trồng đến khi khai thác khá lâu (5 năm). 

“Để vực dậy diện tích cây chuối, trong thời gian tới, UBND huyện Vân Canh sẽ tiến hành quy hoạch lại từng vùng, từng khu vực trồng trọng điểm cụ thể; từ đó có hướng đầu tư phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu, giúp người dân làm giàu từ cây chuối!”, ông Cường thông tin. 

NGUYỄN HÂN

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null