Vân Canh chủ động bảo vệ đàn gia súc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huyện Vân Canh đã và đang triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông năm 2020 đạt hiệu quả.

Nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Vân Canh đã chủ động nguồn thức ăn xanh cho bò phòng những khi trời mưa không chăn thả được.

Nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Vân Canh đã chủ động nguồn thức ăn xanh cho bò phòng những khi trời mưa không chăn thả được.

Đánh giá mùa đông năm nay thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, huyện Vân Canh đã chủ động sớm triển khai nhiều biện pháp bảo vệ đàn gia súc như: Vận động nhân dân đưa gia súc thả trên núi về nuôi nhốt tại chuồng, trại gần nhà để tiện việc chăm sóc, tiêm phòng các loại vắc xin đợt 2 năm 2020; đặc biệt chú ý đối với gia súc sinh sản, gia súc, gia cầm non vào những ngày trời lạnh.

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, cho biết: Từ nhiều tuần trước, Trung tâm đã tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào thu gom, dự trữ phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn cho gia súc; ủ chua thân cây bắp, dây đậu đỗ để làm thức ăn cho gia súc. Kiểm tra, gia cố nền chuồng, mái che, quây chuồng nhằm đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo, tránh gió lùa mưa hắt, dự phòng bạt, phên tre, nứa và những vật liệu có sẵn để khi trời lạnh dùng quây chuồng trại tăng độ ấm cho gia súc, gia cầm. Nơi nào có điện thì có thể sử dụng bóng điện tròn để thắp sưởi ấm hoặc dùng mùn cưa, vỏ trấu, củi gộc để đốt sưởi ấm cho gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp.

Làng Kà Xim, xã Canh Thuận có đàn bò hơn 400 con, đàn dê gần 100 con và đàn gia cầm hơn 1.000 con, đây là nơi nghề chăn nuôi khá phát triển. Vì vậy ban quản lý làng rất chịu khó động viên bà con thực hiện các biện pháp bảo vệ gia súc, gia cầm. Anh Chăm So Linh, trưởng làng Kà Xim, cho biết: Rút kinh nghiệm những năm trước; năm nay, công tác phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông được bà con trong làng chủ động thực hiện ngay từ đầu mùa mưa, để giảm thiệt hại về kinh tế.

Sau lũ lụt, nhiều loại chất thải rắn còn tồn ứ trong môi trường, cộng với khí hậu ẩm ướt, thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh; nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm là rất cao. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật đã và đang được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chú trọng, tổ chức thực hiện, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Trung tâm hướng dẫn cho các địa phương tiêu độc, khử trùng môi trường với phương châm nước rút đến đâu, tiêu độc đến đó, trước hết tập trung ở những nơi ô nhiễm cao, những điểm xung yếu về dịch bệnh như: Dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng… Trong tháng 11, Trung tâm tổ chức 1 tuần 2 lần tổng vệ sinh, thu gom xác động vật chết để xử lý, sát trùng, tiêu độc vùng chăn nuôi bị lũ, ngập để tổng tẩy uế môi trường, tiêu diệt các loại mầm bệnh. Cùng với việc làm sạch môi trường, Trung tâm còn tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn vật nuôi theo kế hoạch của tỉnh, huyện và vận động người chăn nuôi tự tiêm phòng các loại vắc xin mà nhà nước không hỗ trợ. Đối với gia súc tiêm theo đợt, phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng; đối với gia cầm tiêm khép kín, phòng chống cúm gia cầm.

Ở xã Canh Hòa đa số người chăn nuôi là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm trước, tập quán chăn thả rông gia súc, thức ăn gia súc dựa hẳn vào đồng cỏ tự nhiên, không có chuồng trại cho gia súc; đã vậy đồng bào gần như không quan tâm đến việc phòng chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc khi mùa đông đến. Mưa dầm thấm sâu, sau nhiều năm tuyên truyền vận động, hướng dẫn chi tiết, cầm tay chỉ việc cách phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, nay không những đã thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông trâu, bò trên núi mà đồng bào còn biết trồng cỏ cao sản, dự trữ phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, làm chuồng nhốt để tiện việc chăm sóc. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Phó chủ tịch UBND xã Canh Hòa, cho biết: Nhờ thay đổi tập quán chăn nuôi gia súc, gia cầm, nên việc triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc, gia cầm ở xã được thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều so trước kia; đàn gia súc, gia cầm cũng được bảo vệ đáng kể.

Huyện Vân Canh hiện có đàn gia súc, gia cầm gần 88.000 con, trong đó có gần 16.000 con bò, gần 3.000 con dê, 10.000 con heo và hơn 59.000 con gia cầm. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc đến hộ chăn nuôi; mặt khác người chăn nuôi đã ý thức được giá trị của vật nuôi, nên hầu hết các hộ chăn nuôi ở Vân Canh đã chủ động bảo vệ gia súc của mình trong mùa đông năm nay. Dù vậy để giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất đối với đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông năm nay, huyện Vân Canh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, giám sát việc chủ động bảo vệ đàn gia súc ở xã, thị trấn, hỗ trợ ngay khi đồng bào cần giúp đỡ.

HẠNH PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null