Tham dự Giải Vô địch bóng chuyền thế giới với tư cách là một trong những đội bóng hay nhất châu Á, tuyển nữ Việt Nam chính thức bước ra sàn đấu đẳng cấp nhất.
19 giờ hôm nay, 2-7, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán UAE trong khuôn khổ lượt đấu thứ 2, của vòng loại Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á - Asian Cup nữ 2026.
Chuyên gia bóng đá nữ Simon Toselli của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam có thể lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất châu Á nếu có chiến lược phát triển hợp lý.
Tuyển nam tiếp tục mạch trận hòa trước các đối thủ mạnh trong khi đội nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Bulgaria, hạt giống số 12 của giải và là đương kim vô địch châu Âu.
Tuyển nam cầm hòa Na Uy và tiến hai bậc lên hạng 7 trong khi tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau tám vòng đấu Olympiad cờ vua 2024.
Không bảo vệ được ngôi hậu tại giải đấu sân nhà VTV Cup 2024 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn lâng lâng niềm vui lớn khi chính thức được trao suất vé tham dự Giải Vô địch thế giới 2025.
Giành chiến thắng trong cả ba ván đấu trước chủ nhà Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền vào bán kết FIVB Challenger Cup 2024.
Vượt qua đối thủ mạnh Kazakhstan ở chung kết với tỉ số thuyết phục 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ nhì lên ngôi vô địch AVC Challenge Cup ở mùa giải thứ hai liên tiếp giành quyền góp mặt.
4 năm sau lần tổ chức gần đây nhất, giải thưởng thường niên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC Annual Awards) sẽ được kích hoạt trở lại với sự kiện trao các giải thưởng tôn vinh các cá nhân, hiệp hội xuất sắc nhất của bóng đá châu Á năm 2022.
Dự kiến ngày 15.8, Huỳnh Như sẽ di chuyển sang Bồ Đào Nha để làm việc với CLB Lank nên không thể hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam, như mong muốn của HLV Mai Đức Chung.
Trọng tài Ivana Martincic người Croatia sẽ bắt chính trong trận đấu diễn giữa Tuyển Nữ Việt Nam và Hà Lan, 2 trọng tài hỗ trợ gồm Sanja Rođak-Karšić (Croatia) và Karolin Kaivoja (Estonia).