Theo ông Lê Quốc Minh, báo chí phải luôn khách quan, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, công bằng và cân bằng, báo chí phải vì lợi ích của cộng đồng, của đất nước và nhân dân.
Tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thực hiện quy hoạch báo chí, trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tin tưởng vào tương lai của báo chí trong việc đảm bảo các thông tin kịp thời, chính xác, có sức thuyết phục đối với xã hội và tính xây dựng cao.
Theo Quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt, 24 tổ chức hội Trung ương phải chuyển đổi mô hình, sắp xếp cơ quan báo, tạp chí, mỗi tổ chức hội có 1 tạp chí.
Bộ Thông tin-Truyền thông đề nghị Hội Chữ thập đỏ, Hội Khoa học kinh tế chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản để sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí.
Thủ tướng chỉ đạo cần thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa Quy hoạch báo chí đã được phê duyệt; cơ quan chủ quản phải quản lý tốt cơ quan báo chí của mình.
Chiều 19.6, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh báo chí cách mạng phải tìm lại giá trị cốt lõi, tính tiên phong, cách mạng.