Tử hình 2 đối tượng trong vụ mua bán ma túy ở tỉnh Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Sơn La vào Đắk Nông. 
 
Các đối tượng buôn bán chất ma túy tại phiên tòa. Ảnh: HT
Các đối tượng buôn bán chất ma túy tại phiên tòa. Ảnh: HT
ây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Các đối tượng bị truy tố, xét xử bao gồm: Thào Thị Lang (34 tuổi), Mùa Thị Dủ (26 tuổi), cùng trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Mùa Thị Sua (44 tuổi), Tráng A Páo (19 tuổi), Giàng Thị Mái (17 tuổi), cùng  trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Sùng A Súa (43 tuổi), trú tại huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông; và Giàng A Cho (36 tuổi), trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Theo cáo trạng, tháng 9.2020, Thào Thị Lang muốn tìm người có nhu cầu mua ma tuý nên nhờ Sùng A Súa giới thiệu. Sau đó, Súa đã giới thiệu cho Lang số điện thoại của Mùa Thị Sua để hai bên liên lạc, trao đổi thoả thuận việc mua bán ma tuý.
Quá trình trao đổi, Lang thoả thuận với Sua là sẽ mang ma tuý từ Sơn La vào tỉnh Đắk Nông bán cho Sua để Sua bán lại kiếm lời.
Lúc này, Lang đã rủ thêm Sồng Thị Số và Mùa Thị Dủ cùng tham gia vào việc mua bán ma tuý. Sau đó, 3 đối tượng đã mua 4 bánh heroin và gần 2kg ma tuý đá (dạng Methamphetamine) của một đối tượng chưa xác định được nhân thân, lai lịch rồi mang vào Đắk Nông để bán cho Sua.
Ngày 1.11.2020, 3 đối tượng Lang, Sổ, và Dủ lên xe khách mang theo số ma tuý trên từ Sơn La vào Đắk Nông. Trên đường đi, Lang đã nói cho Giàng A Cho biết trong balô của Lang có chứa ma tuý nhưng Cho không trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Khi đến bến xe tỉnh Đắk Nông, Cho mở cốp xe và đưa ba lô có chứa ma tuý cho Lang để Lang bắt xe khác tiếp tục đi giao ma túy. Tiếp đó, Lang gọi điện cho Sua, Súa, hẹn đón 3 người trong nhóm Lang tại ngã ba xã Đắk Som, huyện Đắk Glong để giao hàng.
Sua đã nhờ con rể là Tráng A Páo và con gái là Giàng Thị Mái điều khiển xe môtô đi đón nhóm của Lang và lấy ma tuý. Ngày 3.11.2020, khi xe khách đến ngã ba Đắk Som thì Lang đã lấy balô đựng ma tuý xuống xe giao cho Sua.
Sau khi giao nhận hàng, cả nhóm rủ nhau đi về nhà của Sua. Khi  đến đoạn đường thuộc địa phận xã Đắk R'mămg, huyện Đắk G'long thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng tang vật. Riêng Sồng Thị Số bỏ trốn đến nay vẫn chưa bắt giữ được.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo Thào Thị Lang, Mùa Thị Sua cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Còn bị cáo Mùa Thị Dủ bị tuyên phạt tù chung thân, Sùng A Súa 20 năm tù, Tráng A Páo 14 năm tù, Giàng Thị Mái 9 năm tù.
Riêng bị cáo Giàng A Cho bị tuyên phạt 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.
Theo PHAN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null