Truy tố nhóm đối tượng phá rừng rồi dùng trâu vận chuyển gỗ đi tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm đối tượng phá rừng ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa bị truy tố.
 
Lâm tặc dùng trâu vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi địa bàn quản lý của một công ty lâm nghiệp ở địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa: T.X
Lâm tặc dùng trâu vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi địa bàn quản lý của một công ty lâm nghiệp ở địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa: T.X
Ngày 4.7, VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) thông tin đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can gồm: Y Văn Na Mlô (SN 1975), Y Điền Niê Kdăm (SN 1978), Y Đeng Niê (SN 1991), Y Ru (SN 1991) và Y Thương Êban (SN 1975, cùng trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 4.2020, Y Văn Na Mlô, Y Điền Niê Kdăm và Y Đeng Niê cùng nhau vào khu vực rừng phòng hộ tự nhiên thuộc tiểu khu 1223 (địa phận xã Yang Mao, huyện Krông Bông) để khai thác 2 cây gỗ dổi.
Sau đó, các bị can đã xẻ 2 cây gỗ nói trên thành 15 hộp gỗ với khối lượng 1,2 m3.
Sau khi khai thác xong, Y Văn Na Mlô thuê thêm 4 người (không rõ thân nhân, lai lịch) vận chuyển 15 hộp gỗ bằng tay về bán lại cho một người đàn ông tên Triều (không rõ thân nhân, lai lịch) với số tiền 11,5 triệu đồng.
Với số tiền này, Y Văn Na Mlô chia cho Y Điền Niê Kdăm 2.750.000 đồng và Y Đeng Niê 2,5 triệu đồng. Còn lại, Y Văn Na Mlô trả chi phí phục vụ việc khai thác và tiêu xài cá nhân.
Đến khoảng cuối tháng 5.2020, Y Văn Na Mlô tiếp tục cùng với Y Điền Niê Kdăm, Y Đeng Niê và Y Ru vào khu vực rừng phòng hộ tự nhiên thuộc tiểu khu 1223 để khai thác 6 cây gỗ dổi, rồi xẻ thành 20 hộp gỗ.
Y Văn Na Mlô trực tiếp liên hệ và thuê Y Thương Êban đưa trâu lên rừng kéo gỗ về với giá 1,2 triệu đồng/ngày.
Khoảng 3 ngày sau, nhóm của Y Văn Na Mlô lên lại tiểu khu 1223. Tại đây, các bị can sử dụng 2 con trâu để kéo 20 hộp gỗ xẻ nói trên về tập kết tại bờ suối Eê Mur (thuộc buôn Hàng Năm, xã Yang Mao) chờ ngày đưa về tiêu thụ.
Ngày 11.6.2020, lực lượng kiểm lâm địa bàn xã Yang Mao và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng buôn Hàng Năm kiểm tra thì phát hiện 20 hộp gỗ tập kết trái phép tại suối Eê Mur.
Do không vận chuyển được hết số gỗ này nên lực lượng kiểm lâm chỉ lập biên bản thu giữ 10 hộp gỗ xẻ nhưng không xác định được chủ sở hữu.
Sau đó, lực lượng kiểm lâm đã đưa số gỗ thu giữ về Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông để xử lý. Ngày 12.6.2020, Y Văn Na Mlô gọi điện thoại thuê Đào Chí Trung sử dụng xe máy kéo vào khu vực suối Eê Mur để vận chuyển 10 hộp gỗ xẻ còn lại thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Theo kết quả giám định, tổng số lượng gỗ bị thiệt hại của 8 cây gỗ dổi là 17,495 m3.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null