Truy tặng bằng khen cho nữ bác sĩ tử nạn sau ca trực tại chốt kiểm dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nữ bác sĩ tử nạn sau ca trực tại chốt kiểm dịch được truy tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 30.10, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định truy tặng bằng khen cho bà Y Bre, Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Chư Hreng (TP.Kon Tum), nữ bác sĩ tử nạn sau ca trực tại chốt kiểm dịch.

 

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T.V
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T.V


Bà Y Bre được truy tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ủy quyền Giám đốc Sở Y tế Kon Tum trao tặng bằng khen cho thân nhân gia đình bà Y Bre.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 28.10, sau ca trực tại chốt kiểm soát dịch Sao Mai (xã Hòa Bình), cửa ngõ tỉnh Kon Tum, bác sĩ Y Bre (41 tuổi, ở P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) bàn giao công việc và trở về nhà. Nhưng mới đi được khoảng 100 m, xe máy của nữ bác sĩ xảy ra va chạm với xe tải BS 82C - 038.41 (chưa rõ danh tính tài xế).

Ngay sau đó, nữ bác sĩ Y Bre được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong lúc 21 giờ cùng ngày. Người nhà đã làm thủ tục đưa thi thể của nữ bác sĩ về để tổ chức an táng.

 

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đến thăm hỏi động viên gia đình bác sĩ Y Bre. Ảnh: Thiên Ân
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đến thăm hỏi động viên gia đình bác sĩ Y Bre. Ảnh: Thiên Ân


Bác sĩ Y Bre đã tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch Sao Mai khoảng 4 tháng nay. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và đại diện lãnh đạo TP.Kon Tum, đã đến thăm, động viên, chia sẻ với gia đình bác sĩ Y Bre.

Bà Y Ngọc cũng đã biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của bác sĩ Y Bre trong quá trình công tác, đặc biệt luôn tích cực tham gia trực chốt kiểm soát dịch Sao Mai từ khi mới thành lập, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

 

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null