Trường THPT Nguyễn Chí Thanh: 46,17% học sinh đạt học lực khá, giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-5, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2016-2017. Tham dự buổi lễ có ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các ban ngành của TP. Pleiku và đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh trong toàn trường.
 

Tặng giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: P.L
Tặng giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: P.L

Năm học 2016-2017, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có 36 lớp với tổng số 1.371 học sinh. Với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Kết quả xếp loại học lực, có 94 học sinh đạt loại giỏi (6,86%), có 539 học sinh đạt loại khá (39,31%), 675 học sinh đạt loại trung bình (49,23%), 62 học sinh yếu (chiếm 4,52%). Về hạnh kiểm, có 992 học sinh xếp loại tốt (72,36%), 326 học sinh xếp loại khá (chiếm 23,78%), 51 học sinh xếp loại trung bình (3,72%), 2 học sinh xếp loại yếu (chiếm tỷ lệ 0,15%).

Đặc biệt, công tác xã hội hóa giáo dục được nhà trường quan tâm thực hiện, trong năm học, nhà trường đã vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp trao 91 suất học bổng (trị giá 70 triệu đồng) và 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hiện tại, có 31 học sinh của trường đang học đại học ở Nhật Bản theo chương trình cấp học bổng du học ISSHIN ASAHI tại Nhật Bản (mỗi học bổng trị giá 600 triệu đồng), trong năm học này, sẽ có thêm 16 học sinh có học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt được chọn nhận học bổng này.

Tại buổi lễ tổng kết, đại diện nhà trường đã trao giấy khen cho các giáo viên chủ nhiệm và học sinh có thành tích tốt trong học tập. Ngoài phần thưởng của nhà trường, các đơn vị tài trợ cũng đã trao 88 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các học sinh vượt khó học giỏi trong năm học 2016-2017.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null