Trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Cầu Giấy: Xác định được 5 F1, 8 F2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy, các lực lượng chức năng đã xác định được 5 trường hợp F1, 8 trường hợp F2.

Ảnh minh họa: Tạ Quang
Ảnh minh họa: Tạ Quang
Chiều 26.8, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, tại quận Cầu Giấy ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ khu cách ly tập trung.
Trường hợp này là nam thanh niên P.N.M. (21 tuổi ở phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trở về Việt Nam từ Nga ngày 10.8 và được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, TP Chí Linh, Hải Dương.
Cùng ngày, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy, liên quan đến bệnh nhân P.N.N, các đơn vị chức năng đã điều tra truy vết, kết quả có 5 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 8 người F2.
Hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu 5 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung; 8 trường hợp F2 chỉ có 1 trường hợp thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã có quyết định cách ly tại nhà, 7 trường hợp chưa rõ nơi cư trú.
Hiện tại, Bộ Y tế chưa xác nhận ca mắc COVID-19 này.
Đáng chú ý, chiều 26.8, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức bàn giao 403 công dân trở về từ Đà Nẵng đã hoàn thành đủ 14 ngày cách ly tập trung.
Trước đó, trong hai ngày 12 và 13.8, nhà trường đã tiếp nhận 847 công dân từ thành phố Đà Nẵng về cách ly tập trung. 14 ngày qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của nhà trường đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tây, Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây thực hiện đúng quy trình chăm sóc sức khỏe, kiểm tra y tế, tổ chức xét nghiệm 2 lần cho các công dân theo đúng quy định của Bộ Y tế. Qua 2 lần xét nghiệm, 847 công dân đều bảo đảm sức khỏe để về địa phương.
Để tạo thuận tiện cho công dân trở về địa phương, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý bến xe Sơn Tây, bến xe Mỹ Đình, sân bay Nội Bài bố trí, sắp xếp phương tiện cho công dân ra bến xe, sân bay chu đáo, an toàn.
PHẠM ĐÔNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null