Trường cao đẳng Đà Lạt lần đầu tuyển sinh lớp 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm học 2023-2024, Trường cao đẳng Đà Lạt (Lâm Đồng) lần đầu tuyển sinh lớp 10 đồng thời đào tạo nghề cho học sinh; sau 3 năm học, học sinh được nhận 2 văn bằng.

Ngày 14.6, đại diện Trường cao đẳng Đà Lạt cho biết năm học 2023-2024, lần đầu nhà trường tuyển sinh lớp 10 đồng thời đào tạo nghề cho học sinh. Học sinh vừa học văn hóa THPT vừa học nghề.

Một góc Trường cao đẳng Đà Lạt. Ảnh: LÂM VIÊN

Một góc Trường cao đẳng Đà Lạt. Ảnh: LÂM VIÊN

Cụ thể, học sinh được học song song 2 chương trình đào tạo THPT và trung cấp nghề. Sau 3 năm học, khi tốt nghiệp, học sinh được nhận 2 văn bằng THPT và trung cấp nghề.

Để thu hút học sinh năm đầu tiên tuyển sinh, Trường cao đẳng Đà Lạt miễn phí học phí học nghề trong 2 năm; học sinh được tham gia thi để lấy bằng tốt nghiệp THPT, sau đó học tiếp một năm để có bằng cao đẳng chính quy. Quá trình theo học tại trường, học sinh được lựa chọn 17 ngành nghề ở các khối ngành: kinh tế, kỹ thuật, du lịch, tiếng Anh, sinh học ứng dụng…

Học sinh học Trường cao đẳng Đà Lạt được đăng ký học liên thông đại học chính quy sau khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc đăng ký đi du học, du học nghề theo chương trình hợp tác đào tạo của trường. Phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển học bạ học sinh đã tốt nghiệp THCS. Thời gian nộp hồ sơ đợt 1 từ nay đến 15.7.2023.

Kiến trúc tháp bút vươn cao độc đáo của Trường cao đẳng Đà Lạt. Ảnh: LÂM VIÊN

Kiến trúc tháp bút vươn cao độc đáo của Trường cao đẳng Đà Lạt. Ảnh: LÂM VIÊN

Trường cao đẳng Đà Lạt trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, là cơ sở đào tạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng vào Trường cao đẳng nghề Đà Lạt. Trụ sở chính của Trường cao đẳng Đà Lạt tại 109 Yersin, P.10, TP.Đà Lạt (Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trước đây).

Trường cao đẳng Đà Lạt có chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề và là một trong những trường cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null