Trước khi bị bắt, Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khẳng định những gì trước dân?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước khi bị bắt, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, khẳng định Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 'không có sân trước, sân sau' gì liên quan tới xây dựng cơ bản cả.

Đó là lời nói được coi là "ấn tượng" của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khi phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm tại cuộc họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh này diễn ra ngày 8.12.2023.

Gần 1 tháng sau cuộc họp này, ông Trần Văn Hiệp bị Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh (H.Đức Trọng).

Trước khi bị bắt, ông Trần Văn Hiệp khẳng định "không có sân trước, sân sau". Ảnh: Gia Bình

Trước khi bị bắt, ông Trần Văn Hiệp khẳng định "không có sân trước, sân sau". Ảnh: Gia Bình

Tại cuộc họp HĐND tỉnh nói trên, khi giải trình các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, ông Hiệp dõng dạc phát biểu: "Hôm nay truyền hình trực tiếp, tôi nói một lần nữa, tôi khẳng định với đồng bào cử tri cả tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không liên quan, không dính líu và "không có sân sau, sân trước" gì liên quan tới xây dựng cơ bản cả".

Ông Hiệp còn khẳng định: "Tôi nói rất là rõ một lần nữa, không bao che, không bảo kê, không dính líu tới một cái gì cả. Nếu có phát hiện, tôi đề nghị là xử lý nghiêm, nếu có lợi dụng tên tuổi của lãnh đạo thì vấn đề này các địa phương phải rất cảnh giác. Tôi cam kết 100% là không có, là không có, tôi nói rõ như thế, việc còn lại là ở địa phương thôi".

Gia đình ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Lâm Đồng, đã nộp đủ 4,2 tỉ khắc phục hậu quả

Trước khi phát biểu như trên, ông Trần Văn Hiệp đã nói về việc giải ngân đầu tư công của tỉnh đạt rất thấp. Ông Hiệp cho hay, năm 2023, tổng số vốn đầu tư công được phân bổ gần 6.600 tỉ đồng, chiếm 33,6% tổng chi ngân sách, tăng đều qua các năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay (năm 2020: 26%; năm 2021: 29%; năm 2022: 30%; năm 2024 duy trì ở mức 33-34%). Nhưng đến ngày 6.12.2023, toàn tỉnh giải ngân chỉ mới đạt 54% kế hoạch, giảm 5,1% so với cùng kỳ; có đến 15 sở, ngành tỷ lệ giải ngân đạt 50% trở xuống; 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, thấp nhất là H.Lâm Hà: 52,6%, H.Lạc Dương: 60,3%, TP.Bảo Lộc: 60,4%; dự án giải phóng mặt bằng hồ Ta Hoét chưa tiêu đồng nào…

Khu vực dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh có cảnh quan rất đẹp. Ảnh: Gia Bình

Khu vực dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh có cảnh quan rất đẹp. Ảnh: Gia Bình

Trước đó, ông Trần Văn Hiệp (59 tuổi, quê quán H.Điện Bàn, Quảng Nam) được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 18.11.2020. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hiệp đã kinh qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Dự án hơn chục năm vẫn giậm chân tại chỗ và khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý. Ảnh:Gia Bình

Dự án hơn chục năm vẫn giậm chân tại chỗ và khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý. Ảnh:Gia Bình

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.1, ông Trần Văn Hiệp bị Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sau khi bị bắt, gia đình ông Hiệp đã nộp lại 4,2 tỉ đồng cho Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null