Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không về chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi).
Khoảng 23-24/6, trên Biển Đông có thể xuất hiện một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-75%, dự báo có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam hoặc Trung Quốc.
Một vùng áp thấp vừa hình thành ở khu vực Bắc Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trở thành xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông trong mùa bão năm nay.
Dự báo trong sáng nay (19/5), mưa xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An, nhiều nơi mưa to đến rất to.
Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết tương đối thuận lợi để mọi người di chuyển, dần trở về với công việc, các vùng miền hầu hết đều đón nắng.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định việc xuất hiện siêu bão Mawar dù chỉ mới đầu mùa có thể là dấu hiệu cảnh báo cần đề phòng một mùa bão bất thường.
Lúc 7 giờ ngày 10/10, bão Kompasu có vị trí vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 129,6 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo, cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Surigae.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 9.10 là cao điểm của đợt mưa 06-11.10. Sau ngày 11.10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.