Triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khai mạc lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII cho 60 người là ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pah, Kong Chro và cán bộ Hội LHPN tỉnh.
 

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: A.H
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: A.H

Trong thời gian 1,5 ngày (12 và 13), các học viên sẽ được truyền đạt hai chuyên đề: Tổng quan của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII (đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm 2016-2021); Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm chỉ tiêu, khâu đột phá, phong trào, cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố còn xây dựng và trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp huyện gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Phụ nữ cấp tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội các cấp hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII để triển khai, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức một lớp tập huấn cho ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện: Kbang, Đak Pơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, TP.Peiku và Chủ tịch Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.