Triển khai Cung đường nghệ thuật chào mừng 130 năm Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cung đường nghệ thuật 2023 là dự án khởi động chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển.

Ngày 14.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) triển khai chương trình Cung đường nghệ thuật 2023, dự án khởi động chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Đây là điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách trên đường Lý Tự Trọng rợp bóng thông xanh.

TP. Đà Lạt triển khai Cung đường nghệ thuật 2023. Ảnh: LÂM VIÊN
TP. Đà Lạt triển khai Cung đường nghệ thuật 2023. Ảnh: LÂM VIÊN

Ông Trần Quốc Khang, Phó phòng Văn hóa - thông tin TP.Đà Lạt, cho biết năm 2023 kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023), Đà Lạt có chuỗi các sự kiện văn hóa được tổ chức xuyên suốt, trên cơ sở vận động và phát huy các nguồn lực theo tinh thần xã hội hóa. Riêng với dự án Cung đường nghệ thuật 2023, chủ đề City of Arts do UBND P.1 và P.2 (Đà Lạt) phối hợp với đơn vị Stop And Go tổ chức, tạo một dấu ấn riêng về văn hóa, con người Đà Lạt

Ông Trần Quốc Khang, Phó phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt công bố triển khai Cung đường nghệ thuật. Ảnh: LÂM VIÊN
Ông Trần Quốc Khang, Phó phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt công bố triển khai Cung đường nghệ thuật. Ảnh: LÂM VIÊN

"Cung đường nghệ thuật 2023 thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh vị thế đặc biệt về văn hóa nghệ thuật của TP.Đà Lạt; góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO và hướng đến trở thành thành phố di sản thế giới", ông Khang chia sẻ.

Khu vực triển lãm ảnh Đà Lạt trên cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng. Ảnh: LÂM VIÊN
Khu vực triển lãm ảnh Đà Lạt trên cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng. Ảnh: LÂM VIÊN

Nghệ sĩ Phan Quang, nhà sáng lập Stop and Go ATRS, cho biết thêm: "Cung đường nghệ thuật với chủ đề City of Arts là sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa đến nghệ thuật sắp đặt, không gian trưng bày ngoài trời để người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày".

Nghệ sĩ Phan Quang giới thiệu thêm về Cung đường nghệ thuật. Ảnh: LÂM VIÊN

Nghệ sĩ Phan Quang giới thiệu thêm về Cung đường nghệ thuật. Ảnh: LÂM VIÊN

Cùng với đó còn có các hoạt động luân phiên như trình diễn âm nhạc; biểu diễn thời trang đường phố; vẽ tranh 3D, tranh bút lửa, tranh cát... theo chủ đề hằng tuần. Ngoài ra, còn có các buổi tọa đàm giao lưu với các nghệ sĩ…

Đông đảo các nhà báo, giới nghệ sĩ tham dự công bố Cung đường nghệ thuật 2023. Ảnh: LÂM VIÊN

Đông đảo các nhà báo, giới nghệ sĩ tham dự công bố Cung đường nghệ thuật 2023. Ảnh: LÂM VIÊN

Cung đường nghệ thuật hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo và đầy màu sắc cho người dân và du khách ngay sau khi phố núi Đà Lạt được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc.

Cung đường nghệ thuật 2023 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo. Ảnh: LÂM VIÊN
Cung đường nghệ thuật 2023 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo. Ảnh: LÂM VIÊN

Ban tổ chức cho biết triển lãm Cung đường nghệ thuật chính thức khai mạc vào ngày 22.11 và kéo dài đến tháng 5.2024: đồng thời hy vọng những ấn tượng về dự án sẽ đọng lại lâu dài trong lòng người yêu nghệ thuật khi đến thăm Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null