TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội được khách châu Á quan tâm nhất Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-3, ứng dụng du lịch Booking đã công bố danh sách 10 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Á quan tâm nhất. Trong đó, đứng đầu là TP. Hồ Chí Minh, tiếp đến là Đà Nẵng và Hà Nội.

Số liệu trên được khảo sát theo tìm kiếm của du khách trên 18 tuổi từ ngày 1-1 đến 31-3. 7 điểm đến còn lại trong top 10 là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hội An, Huế, Mũi Né.

Đây đều là những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam và hầu hết đều là những thành phố biển, trừ TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Vẻ đẹp của những bờ biển trải dài cùng các dịch vụ ngày càng đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với nhiều du khách đã khiến Việt Nam ngày càng có sức hút đối với khách quốc tế.

Cũng vì thế mà Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến được khách Hàn Quốc tìm kiếm, top 5 của khách Nhật Bản và top 10 của khách Ấn Độ.

TP. Đà Nẵng nằm trong top 3 điểm đến được khách châu Á tìm kiếm nhiều nhất trong quý I-2024. Ảnh: Phương Vi

TP. Đà Nẵng nằm trong top 3 điểm đến được khách châu Á tìm kiếm nhiều nhất trong quý I-2024. Ảnh: Phương Vi

Riêng TP. Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách từ khắp mọi nơi bởi những sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn. Sự đa dạng trong cộng đồng dân cư sinh sống đã đem đến cho TP. Hồ Chí Minh tạo nên một sự hòa trộn về văn hóa hết sức độc đáo.

Ở đây, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa, ngôn ngữ, kiến trúc, trang phục không chỉ của các dân tộc Việt Nam mà còn cả các quốc gia khác trên thế giới khi nhiều khu phố ngoại tọa lạc như khu phố Tây ở Bùi Viện, Thảo Điền; khu người Hoa ở quận 5, quận 11; khu người Hàn ở quận 7, quận Tân Bình; khu người Nhật, người Ấn, Hồi giáo ở quận 1.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh có những mức chi phí du lịch dành cho du khách ở bất kỳ mức thu nhập nào từ bình dân cho đến cao cấp.

Có thể bạn quan tâm

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

Gia Lai đón làn sóng đầu tư mới

Gia Lai đón làn sóng đầu tư mới

(GLO)- Trong nhịp sôi động của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, một làn sóng đầu tư mới đang hình thành. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 28/3 quy tụ hơn 1.000 đại biểu, 700 doanh nghiệp, với gần 120 dự án, tổng vốn hơn 8 tỷ USD sẽ mở ra chu kỳ phát triển mới cho Gia Lai.

null