Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 vượt khó trong đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chưa đầy 10 ngày nữa, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ kết thúc. Hiện nay, một số vùng ở khu vực Đông Nam tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn.
Chững lại vì Covid-19
Từ ngày 1-7, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2). Lực lượng điều tra viên tỏa xuống khắp các địa bàn để tiến hành thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Theo kế hoạch, thời điểm kết thúc điều tra là ngày 30-7. Tuy nhiên, một số địa phương buộc phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng-chống dịch khiến công việc thu thập thông tin của điều tra viên bị chững lại.
Theo ông Phan Văn Đại-Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ayun Pa-Phú Thiện: “Thị xã Ayun Pa có hơn 2.784 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc thu thập thông tin đối với 2.203 cơ sở, đạt 81,08%. Tuy nhiên, từ ngày 17-7, thị xã Ayun Pa bị khoanh vùng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, điều tra viên không thể trực tiếp xuống địa bàn để thu thập thông tin, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cũng e ngại việc tiếp xúc trong thời gian này khiến tiến độ điều tra bị chậm lại. Thời gian này, chúng tôi chỉ đạo các điều tra viên tập trung chỉnh sửa các sai sót nếu có, hoàn chỉnh số liệu trên phần mềm điều tra. Những nơi được phép đi lại thì tiếp tục thu thập thông tin nhưng phải thực hiện nguyên tắc 5K, đảm bảo an toàn trong công tác phòng-chống dịch”.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP. Pleiku tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bằng hình thức lưu động
Tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bằng hình thức lưu động tại TP. Pleiku. Ảnh: Minh Nguyễn 

Đến nay, huyện Ia Pa đã thu thập thông tin 1.375/1.624 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đạt 83%. Tuy nhiên, vùng trung tâm huyện đang thực hiện giãn cách xã hội. Tại những nơi không bị phong tỏa, chủ các cơ sở kinh doanh cũng có tâm lý lo lắng, ngại tiếp xúc nên tiến độ bị chững lại. “Hiện có 4/9 xã đã hoàn thành việc thu thập thông tin. Trong đó, Ia Ma Rơn là xã trung tâm của huyện, có số lượng cơ sở kinh doanh nhiều, chúng tôi cử 2 điều tra viên để nỗ lực hoàn thành, không để ảnh hưởng đến kết quả chung của huyện cũng như của tỉnh”-ông Lê Hữu Nhẫn-Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Ia Pa-khẳng định.
Trong khi đó, công tác thu thập thông tin tại địa bàn thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) cũng đang bị ách tắc bởi đang tạm thời phong tỏa vì dịch Covid-19. Ông Lê Bá Tín-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thống kê huyện Krông Pa-cho hay: Đến thời điểm hiện tại, kết quả tổng điều tra kinh tế (giai đoạn 2) của huyện đạt 82,11% với 11/13 xã đã hoàn thành. Hiện còn khoảng gần 400 hộ chưa hoàn thành việc điều tra. Cụ thể: xã Ia Rsươm còn 130 hộ; Chư Gu 42 hộ. Riêng tại chợ trung tâm thị trấn Phú Túc (còn 109 hộ) và khu vực xung quanh (còn 120 hộ), công tác điều tra đang tạm dừng vì nằm trong khu vực phong tỏa để chống dịch.
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ
Để đảm bảo tiến độ tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2), Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thống kê huyện Krông Pa-thông tin: “Chúng tôi chỉ đạo điều tra viên tập trung hoàn thành công tác thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ở 2 xã còn lại. Riêng tại địa bàn thị trấn Phú Túc, chúng tôi chỉ đạo thực hiện theo phương án làm việc gián tiếp với chủ các cơ sở thông qua điện thoại. Tuy nhiên, thông tin thu thập được không nhập vào phần mềm mà chỉ ghi vào sổ. Trong 10 ngày tới, tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh, nếu nới lỏng giãn cách xã hội thì điều tra viên sẽ xuống trực tiếp thu thập thông tin để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ liệu. Nếu dịch còn phức tạp thì xin ý kiến ban chỉ đạo cấp trên để nhập dữ liệu từ sổ vào phần mềm đối với các hộ còn lại”.
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) đối với cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đến thời điểm này hoàn thành trên 71%. Ảnh: Minh Nguyễn
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) đối với cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đến thời điểm này hoàn thành trên 71%. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh, cuộc tổng điều tra năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước và được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (bắt đầu từ ngày 1-3-2021) đã hoàn thành điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2 (từ ngày 1-7-2021 đến hết 30-7-2021) được tiến hành đối với 58.097 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 267 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến nay, tỷ lệ cơ sở đã hoàn thành việc điều tra thu thập thông tin đạt trên 71%. Trong đó, huyện Chư Pưh có tỷ lệ hoàn thành cao nhất với trên 90%, kế đến là huyện Phú Thiện đạt 86,5%. Các huyện: Ia Grai, Kông Chro đạt thấp nhất so với các địa phương còn lại, lần lượt chỉ đạt 56,7% và 57,3%.
Ông Nguyễn Đình Tám-Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh-cho hay: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các hoạt động điều tra, thu thập số liệu bị chững lại. Vì vậy, các địa phương trong diện giãn cách xã hội tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh, trước mắt hoàn thành ở những địa bàn không bị ảnh hưởng. Nếu hết thời gian giãn cách sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ để không ảnh hưởng kết quả chung của tỉnh. Đối với các địa phương có tỷ lệ thấp, chúng tôi sẽ tăng cường giám sát viên theo dõi kết quả thực hiện hàng ngày để kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo “nhiệm vụ kép”: vừa chống dịch vừa đảm bảo tiến độ điều tra theo kế hoạch đề ra”.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

(GLO)- Ngày 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ (cũ).

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

Cà phê rụng quả non, nông dân lo giảm năng suất

(GLO)- Tình trạng cà phê rụng quả non xuất hiện tại nhiều vùng trồng ở phía Tây tỉnh Gia Lai khiến nông dân lo lắng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần xác định đúng nguyên nhân, cân đối dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh để hạn chế thiệt hại.

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

(GLO)- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ACCESSTRADE Việt Nam và HOPI LiveHub tổ chức chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 với chủ đề “Cập nhật những xu hướng mới nhất trên thương mại điện tử từ năm 2026”.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Thắng kiện, doanh nghiệp mỏi mòn chờ thi hành án

Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

null