Tóm gọn 3 đối tượng vận chuyển ma túy bằng xế hộp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 320 gram ma túy mua với giá 90 triệu đồng từ TP HCM về Lâm Đồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Ngày 4-8, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trạm CSGT Madagui - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 3 đối tượng đang tàng trữ, mua bán hơn 320 gram ma túy.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tóm gọn 3 đối tượng đi trên xế hộp vận chuyển 320 gram ma túy.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tóm gọn 3 đối tượng đi trên xế hộp vận chuyển 320 gram ma túy.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 3-8, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Đạ Huoai bất ngờ kiểm tra 1 xế hộp 4 chỗ đang di chuyển từ TP HCM về Lâm Đồng.
Trên xe có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Quốc Chinh (24 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng), Lò Thị Thúy Vân (24 tuổi) và Bùi Thanh Quang (24 tuổi, cùng trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

3 đối tượng bị công an bắt quả tang vận chuyển ma túy.
3 đối tượng bị công an bắt quả tang vận chuyển ma túy.
Tiến hành kiểm tra chiếc ba-lô do Chinh đang ôm trên người, lực lượng công an phát hiện bên trong có 2 bịch ni-lon chứa tinh thể rắn, màu trắng, trọng lượng khoảng 320 gram (nghi là chất ma túy đá) được các đối tượng ngụy trang trong quả mít.
Khẩn trương khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Trọng Quốc Chinh tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, cơ quan công an phát hiện thêm 1 bịch ni-lon tương tự và một số dụng cụ sử dụng ma túy khác.

Các đối tượng ngụy trang hơn 320 gram ma túy mua với giá hơn 90 triệu đồng.
Các đối tượng ngụy trang hơn 320 gram ma túy mua với giá hơn 90 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, bước đầu Chinh khai nhận mua số ma túy trên của một người chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá 90 triệu.
Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định bắt giữ 3 đối tượng Chinh, Vân và Quang  và củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null