Tổ tự quản an ninh trật tự tại Chư Pưh: Khắc tinh của tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Chư Pưh đã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. 
Những năm gần đây, tình trạng thanh niên tụ tập uống rượu bia rồi quậy phá đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT của huyện Chư Pưh. Đặc biệt, tình trạng thanh-thiếu niên trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.
 Kẻng báo động trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: C.H
Kẻng báo động trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: C.H
Để giữ bình yên cho thôn làng, Công an huyện Chư Pưh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thành lập tổ tự quản ANTT. Qua thực tiễn triển khai, nhiều địa phương đã có những mô hình hay, hiệu quả như: “Tiếng kẻng ANTT”, “Ánh sáng kết hợp với tiếng kẻng ANTT” của tổ tự quản các làng Khô Roa, Tao Ô, Tao Klah (xã Ia Rong); “Xe ôm với công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm” của tổ tự quản xã Ia Le; “Ánh sáng kết hợp với camera an ninh và tổ tự quản phòng-chống tội phạm” ở xã Ia Hla…
Ông Vũ Văn Chinh-tổ trưởng Tổ tự quản ANTT làng Tao Klah (xã Ia Rong) cho biết: Trước đây, tình hình ANTT ở địa phương khá phức tạp, đặc biệt vào mùa thu hoạch nông sản thường xảy ra mất cắp, thanh niên tụ tập gây rối. Năm 2014, làng thành lập tổ liên gia tự quản với gần 20 thành viên tự nguyện tham gia để bảo vệ tài sản và đảm bảo ANTT. Sau khi thành lập, tổ tự quản đã phát hiện, phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tháng 3-2019, được sự giúp đỡ của Công an huyện, làng tiếp tục ra mắt mô hình “Tiếng kẻng ANTT”. Ông Chinh thông tin thêm: “Từ ngày có tổ tự quản, tình hình ANTT trong làng tốt lên rất nhiều. Làng hiện có 5 tổ tự quản thường xuyên tổ chức tuần tra, giữ bình yên địa bàn. Khi có vụ việc về ANTT, tôi sẽ đánh kẻng báo hiệu các thành viên và nhân dân biết để tập trung lực lượng phối hợp xử lý. Người dân cũng tự nguyện kéo điện thắp sáng dọc theo các trục đường để góp phần đảm bảo ANTT. Năm 2015, tổ tự quản ANTT của làng được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Tại xã Ia Hla, mô hình “Ánh sáng kết hợp với camera an ninh và tổ tự quản phòng-chống tội phạm” cũng đạt những kết quả tích cực. Đại úy Đoàn Văn Trọng-Trưởng Công an xã-chia sẻ: Đầu năm 2018, người dân địa phương tự nguyện thành lập tổ tự quản ANTT với 13 thành viên tham gia. Ngoài ra, người dân còn tự nguyện góp tiền lắp camera tại các vị trí quan trọng và kéo điện để thắp sáng các trục đường chính. Thông qua camera và sự hỗ trợ tuần tra của tổ tự quản ANTT, trong năm 2018, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 26 vụ vi phạm pháp luật; từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện 4 vụ vi phạm. Sau khi tổ tự quản ANTT đi vào hoạt động, tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương đã giảm đáng kể.
Đánh giá về hiệu quả của các tổ tự quản ANTT trên địa bàn, Đại úy Phan Duy Long-Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Chư Pưh) cho hay: Trên địa bàn huyện có 54 tổ tự quản ANTT với 643 thành viên. Mô hình tổ tự quản về ANTT đã mang lại chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm; góp phần kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hoạt động của các tổ tự quản ANTT đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Thời gian tới, đơn vị sẽ hướng dẫn các tổ tự quản kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự nguyện tham gia các mô hình đấu tranh phòng-chống tội phạm nhằm tạo sự lan tỏa trong nhân dân, hình thành thế trận an ninh nhân dân”-Đại úy Long nói.
 CHÍ HÀO

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null