Tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 110 năm cuộc khởi nghĩa N'Trang Lơng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Sáng 20-12, tại đồi Đắk Nur, P.Nghĩa Đức (TP.Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912 – 2022) và khánh thành tượng đài N'Trang Lơng.
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cho hay, 110 năm trước, trên mảnh đất Tây nguyên, vị thủ lĩnh N’Trang Lơng trong phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp (1912-1936) đã trở thành biểu tượng anh hùng cao đẹp.

Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng và lễ khánh thành tượng đài N'Trang Lơng. Ảnh: Đinh Thanh Hải
Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng và lễ khánh thành tượng đài N'Trang Lơng. Ảnh: Đinh Thanh Hải
Phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của N’Trang Lơng và nghĩa quân của ông. Trong suốt gần 25 năm đấu tranh, bất kể hoàn cảnh chiến đấu khó khăn nguy hiểm, ông và nghĩa quân luôn nêu cao ý chí, không sợ hy sinh gian khổ, không đầu hàng thỏa hiệp với địch.
“Ngày 1.12.1964, Đảng và Nhà nước đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bu Nor - Bu Mêra tại Hà Nội, nhằm phát huy truyền thống bất khuất của các dân tộc Tây nguyên. Năm 2022, tròn 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng nổ ra, nhìn lại phong trào khởi nghĩa, càng thấy rõ hơn tầm vóc của anh hùng N’Trang Lơng và nghĩa quân”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, bày tỏ.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Thanh Hải
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Thanh Hải
Qua sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông mong muốn được giới thiệu, quảng bá những bản sắc văn hóa của các dân tộc trên Cao nguyên M’nông; giới thiệu về mảnh đất Đắk Nông giàu tiềm năng phát triển để nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về Đắk Nông hôm nay.
Sau 18 năm thành lập tỉnh (2004 - 2022), Đắk Nông đã trở thành một tỉnh có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2022 là 11,75%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,1 triệu đồng/người; lĩnh vực văn hóa - xã hội đã có những tiến bộ rõ nét. Giáo dục và đào tạo đạt một số kết quả quan trọng về duy trì quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…
Theo Xuân Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Tối 24/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.