Tỉnh Đắk Lắk ký thỏa thuận hợp tác với chính quyền tỉnh Attapeu, Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, chiều 11/3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ký thoả thuận hợp tác với chính quyền tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tham dự Lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Thanouxay Banxalith; Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang; đại diện các sở, ban, ngành của hai tỉnh Đắk Lắk và Attapeu.

Tại buổi lễ, hai bên đã giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của mỗi địa phương.

Qua trao đổi cởi mở, thân mật và thẳng thắn, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương trên 9 lĩnh vực, cụ thể: về trao đổi đoàn; về hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân; hợp tác về lĩnh vực thương mại và đầu tư; hợp tác về giáo dục và đào tạo; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; hợp tác về y tế; lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin - truyền thông; hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm buôn bán ma túy; về công tác ngoại vụ địa phương.

tinh-dak-lak-dd.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Attapeu được ký kết sẽ là cơ sở quan trọng hướng đến tăng cường hợp tác cùng phát triển của hai địa phương trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, y tế, giao lưu nhân dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, hai tỉnh sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác một cách hiệu quả, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, cùng nhau tạo dựng nên nhiều thành tựu ý nghĩa, thiết thực, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

2daklak.jpg
Tỉnh Đắk Lắk và Attapeu đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương trên 9 lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Attapeu, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Thanouxay Banxalith gửi lời cảm ơn vì sự đón tiếp trang trọng của tỉnh Đắk Lắk tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 và những học bổng mà tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ tỉnh Attapeu. Đồng thời bày tỏ niềm vui khi thấy được kinh tế - xã hội của Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng tốt.

3daklak.jpg
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Thanouxay Banxalith phát biểu tại buổi lễ.

Ông Thanouxay Banxalith mong muốn trong thời gian tới sẽ được học hỏi tỉnh Đắk Lắk về kinh nghiệm trồng, sản xuất cà phê, cũng như thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường. Đồng thời tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, từ đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai địa phương.

Theo Khả Lê (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null