Nga sẽ kiểm soát Donbass bằng quân sự nếu Ukraine không rút lui
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-12 tuyên bố, Moscow sẽ kiểm soát khu vực Donbass “bằng biện pháp quân sự hoặc các phương thức khác” nếu các lực lượng Ukraine không rút quân.
Phát biểu trong cuộc phỏngTin thế giới sáng 4-12: vấn với tờ India Today trước chuyến thăm Ấn Độ, ông Putin nói Nga sẽ “kiểm soát Donbass trong mọi trường hợp – bằng biện pháp quân sự hoặc các biện pháp khác”. Điều này nhấn mạnh một trong những yêu cầu cốt lõi của Điện Kremlin trong bối cảnh các quan chức Ukraine đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, dù chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Khi được hỏi điều gì được coi là chiến thắng của Nga trong cuộc chiến, ông Putin trả lời: “Chúng tôi sẽ kết thúc khi đạt được các mục tiêu đã đề ra vào lúc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, khi chúng tôi giành được những vùng lãnh thổ này”.
Tư lệnh Syrsky: Ukraine vẫn kiểm soát một phần thành trì Pokrovsk
Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky khẳng định các đơn vị nước này vẫn cố thủ tại khu vực phía bắc thành trì Pokrovsk, song tình hình vô cùng nguy cấp.
"Quân đội Ukraine vẫn duy trì nỗ lực phòng thủ vô cùng gian nan ở mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Tôi đã làm việc với các chỉ huy từ cấp sư đoàn đến tiểu đoàn. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Các đơn vị vẫn bám trụ ở phía bắc Pokrovsk. Chúng tôi đang chủ động chặn mũi tiến quân của đối phương nhắm vào hai khu vực này", tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hôm 4-12.
Ông Syrsky bổ sung rằng trọng tâm hiện tại ở mặt trận là tái tổ chức các tuyến hậu cần, sơ tán thương binh và đối phó với pháo binh, máy bay không người lái (UAV) của Nga.
Israel tiếp tục không kích vào Liban
Bất chấp đàm phán trực tiếp lần đầu tiên giữa Israel và Liban đã được tổ chức, hôm 4-12, quân đội Israel tiếp tục không kích vào quốc gia láng giềng, phủ bóng lên kỳ vọng sớm có được hòa bình của Chính phủ Liban.
Theo các nguồn tin chính thức của Liban, trong ngày 4-12, không quân Israel đã tiến hành ít nhất 4 đợt tập kích, đánh phá các mục tiêu tại 4 ngôi làng và thị trấn phía Nam Liban gồm Mahrouna ở quận Tyre, Jbaa ở tỉnh Nabatieh, Baraashit và al-Majadel ở quận Bint Jbeil. Trong đó, cuộc tập kích vào làng Jbaa đã san phẳng một tòa nhà và gây hư hại nghiêm trọng cho một số tòa nhà bên cạnh.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 4-12 xác nhận không quân nước này đã tập kích các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở 4 ngôi làng phía Nam Liban, trong đó có các kho chứa vũ khí được xây dựng xen giữa khu vực dân cư.
Congo và Rwanda ký thoả thuận hoà bình với sự chứng kiến của ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-12 đã gặp các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda để ký thỏa thuận hòa bình tại Washington trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa hai nước.
Theo phía Mỹ, văn kiện lịch sử này củng cố cam kết chấm dứt hàng thập kỷ xung đột, thúc đẩy hợp tác kinh tế và xây dựng nền tảng cho hòa bình lâu dài. Hiệp định Washington tái khẳng định cam kết của các bên trong việc thực hiện Hiệp định Hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, được nhất trí tại Washington vào ngày 27-6-2025, và đạt được tầm nhìn của Khung hội nhập kinh tế khu vực, tạo ra lộ trình cho hòa bình, an ninh và tăng trưởng kinh tế.
Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hơn 30 năm qua, xung đột giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda là một trong những cuộc xung đột tồi tệ nhất trên thế giới, kéo theo vô số người phải bỏ mạng và rời bỏ nhà cửa. Nhiều chính quyền đã cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này nhưng Mỹ đã cố gắng nhiều hơn.
Cũng theo ông Trump, Mỹ đã ký các thỏa thuận song phương với Congo và Rwanda. Những thỏa thuận này sẽ mở ra cơ hội lớn cho Mỹ trong việc tiếp cận các khoáng sản và đất hiếm, qua đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Myanmar sẽ đánh sập 60 tòa nhà nghi là hang ổ lừa đảo trực tuyến
Giới chức Myanmar thông báo kế hoạch đánh sập hàng chục tòa nhà cao tầng mà họ nghi là trung tâm phục vụ cho các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.
Ngày 4-12, quân đội Myanmar do Sư đoàn Bộ binh 44 dẫn đầu, phối hợp với Lực lượng Biên phòng (BGF) và cơ quan các vấn đề biên giới bang Kayin, đã phá dỡ một tòa nhà 13 tầng bên trong khu kinh tế đặc biệt Shwe Kokko, thuộc huyện Myawaddy. Khu vực này nằm ngay đối diện huyện Mae Sot của Thailand, thuộc tỉnh Tak, và là một cửa ngõ quan trọng cho thương mại xuyên biên giới.
Giới chức Myanmar đã xác nhận ý định tiếp tục phá dỡ 63-64 tòa nhà như vậy trong khu vực. Việc phá dỡ là một phần trong chiến lược liên tục của Myanmar nhằm loại bỏ các tài sản nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia điều hành.