Tiêu hủy hàng loạt súng hơi, súng tự chế ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 2-3, Công an huyện Bảo Lâm ( Lâm Đồng ) cho biết vừa tiến hành tiêu hủy hàng loạt súng hơi, súng tự chế , các loại đạn, pháo... mà đơn vị đã vận động, thu hồi ở trên địa bàn. 
Công an huyện Bảo Lâm tiến hành tiêu hủy các loại súng hơi, súng tự chế... mà đơn vị đã vận động, thu hồi. Ảnh: Khánh Phúc

Công an huyện Bảo Lâm tiến hành tiêu hủy các loại súng hơi, súng tự chế... mà đơn vị đã vận động, thu hồi. Ảnh: Khánh Phúc

Cụ thể vào chiều 28-2, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành tiêu hủy nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ... mà đơn vị vận động thu hồi trên địa bàn gồm, 62 khẩu súng hơi, súng tự chế các loại; đồng thời, tiêu hủy 21 súng kíp, 14 súng hơi cồn, 13,5kg đạn chì.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn tiêu hủy 44 linh kiện ráp súng tự chế, 12 dây pháo tép, 143 quả pháo trứng và pháo tự chế, 13 hộp pháo hoa nổ, 35 quả pháo bi, 144 xác pháo, 267 dao, kiếm, gậy sắt các loại và 5 đồ chơi nguy hiểm.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được tiêu hủy đợt này chủ yếu do người dân tự giác giao nộp.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành kiểm tra, phân loại theo quy định; đồng thời, thành lập Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối.

Theo đó, toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nêu trên đã được tập kết để đưa vào máy cắt nhỏ, tháo rời; pháo được nhúng vào nước... Qua đó, bảo đảm các loại vũ khí không còn khả năng tái sử dụng và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Việc thu hồi, tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null