Tiêm vaccine Abdala (Cu Ba) thần tốc, không để quá hạn sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8.2, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - yêu cầu Sở Y tế đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine thần tốc, tránh để vaccine bị quá hạn sử dụng.

 
Kon Tum đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine để phòng dịch bệnh. Ảnh: T.T
Kon Tum đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine để phòng dịch bệnh. Ảnh: T.T
Theo đó, Sở Y tế Kon Tum phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, không để sót đối tượng tiêm chủng, tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động người dân đi tiêm mũi 2, mũi 3 vaccine Abdala.
Việc tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 phải thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm đủ 3 mũi vaccine Abadala trong tháng 2.2022, kiên quyết không để vaccine phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng.
Nếu trường hợp khó khăn, vướng mắc, Sở Y tế kịp tham mưu UBNND tỉnh biện pháp giải quyết đảm bảo thực hiện việc tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.
Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng.
Vaccine Abdala do Cuba phát triển sản xuất thành công, được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 7 giờ ngày 7.2.2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 3.190 trường hợp mắc COVID-19.
THANH TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Biến hóa', nâng tầm giá trị nông sản Đà Lạt

'Biến hóa', nâng tầm giá trị nông sản Đà Lạt

Bằng công nghệ hiện đại, ngay từ khi còn trên ghế giảng đường, các sinh viên Trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã nâng tầm cho nông sản địa phương, góp phần mở ra cơ hội nâng cao giá trị cho sản phẩm đặc sản của thành phố ngàn hoa.