(GLO)- Tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn.
(GLO)- Ngày 25-1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã trình hồ sơ lên Chủ tịch UBND tỉnh để ra quyết định xử phạt một cá nhân 80 triệu đồng vì có hành vi buôn bán 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
(GLO)- Hoạt động buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi. Hiện tại, lực lượng Quản lý Thị trường (QLTT) đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh ngăn chặn hành vi này.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 662/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Đức Hùng, nghề nghiệp làm kinh doanh, hiện cư trú tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku.
(GLO)- Ngày 30-3, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389) đã phối hợp với Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tổ chức tiêu hủy 76.245 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực Nghĩa trang TP. Pleiku.
(GLO)- Từ ngày 1-1-2018, hành vi vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu từ 1.500 bao trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng mạnh tay xử lý đối với các hành vi này, góp phần hạn chế các vụ vi phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại.
Một số địa phương đang có kiến nghị Chính phủ cho phép tái xuất thuốc lá nhập lậu. Tuy nhiên, kiến nghị này lại vướng phải nhiều văn bản pháp quy của Chính phủ đã ban hành cũng như đi ngược Công ước khung về kiểm soát thuốc lá quốc tế. Đặc biệt, nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ quay vòng thẩm lậu tại tiếp tục diễn ra.