Thuốc bổ làm tăng nguy cơ tái phát ung thư vú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Ung thư Lâm sàng cho thấy việc sử dụng thực phẩm bổ sung có tác dụng chống oxy hoá, chất sắt, vitamin B12 và dầu cá omega-3 sẽ làm giảm tác dụng của hóa trị.

 

Nhiều người cho rằng bổ sung chất chống oxy hoá sẽ giúp tiêu diệt thêm tế bào ung thư. Tuy nhiên, hoạt động hoá trị sẽ làm gia tăng tình trạng oxy hoá. Như vậy, khi bổ sung chất chống oxy hoá sẽ ngăn chặn áp lực oxy hoá của hoá trị, làm giảm tác dụng của hoá trị.

Nghiên cứu thực hiện trên 1.134 bệnh nhân và theo dõi trong 6 năm cho kết quả 41% bệnh nhân thuộc nhóm sử dụng thực phẩm bổ sung chống oxy hoá bao gồm các carotenoids, Coenzyme Q10, vitamin A, C và E trước và trong quá trình hoá trị thì bị tái phát ung thư và 40% tử vong trong quá trình theo dõi.

Những bệnh nhân bổ sung vitamin B12 và chất sắt cũng tăng nguy cơ bị tái phát bệnh. Những phụ nữ dùng bổ sung vitamin B12 tăng 83% nguy cơ tái phát ung thư và 22% nguy cơ tử vong trong quá trình theo dõi so với những người không sử dụng.

Những bệnh nhân bổ sung omega-3 trước và trong quá trình hoá trị tăng 67% nguy cơ tái phát và con số đó là 79% ở những bệnh nhân bổ sung viên sắt.

Bằng chứng này khẳng định những quan ngại về mặt lý thuyết lâu nay rằng nếu dùng các chất chống oxy hoá để bảo vệ tế bào bình thường tránh tác dụng độc tế bào của hoá trị thì liệu các tế bào ung thư cũng được bảo vệ tương tự.

Đối với những bệnh nhân ung thư dùng hoá trị, một chế độ ăn cân đối là cách tốt nhất để bổ sung đủ chất dinh dưỡng và vitamin.

Theo BS LÊ MINH QUANG  (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null