Thu hồi 39 vị trí đất xây biệt thự trái quy định ở Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phòng TN&MT huyện Kon Plông, Kon Tum vừa thu hồi 39 trường hợp thông báo giới thiệu địa điểm đất xây dựng biệt thự cho các hộ gia đình, cá nhân trái quy định của pháp luật, không có giá trị pháp lý.
Những căn biệt thự để hoang ở Măng Đen

Những căn biệt thự để hoang ở Măng Đen

Thực hiện Kết luận thanh tra số 09/KL (ngày 13/6/2023) của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc quản lý, sử dụng đất đai trong các lĩnh vực thu hút đầu tư (ngoài ngân sách nhà nước) trên địa bàn huyện Kon Plông, qua rà soát hiện nay trên địa bàn huyện còn 39 trường hợp do Phòng TN&MT ban hành thông báo giới thiệu địa điểm xây dựng biệt thự chưa hoàn tất các thủ tục.

Bởi vậy, Phòng TN&MT huyện thực hiện thu hồi 39 trường hợp thông báo giới thiệu địa điểm đất xây dựng biệt thự cho các hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, yêu cầu các trường hợp nêu trên không được tự ý lấn chiếm, sử dụng, xây dựng các công trình trên đất, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong đó, đối với 26 trường hợp chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xây dựng công trình trên đất, Phòng TN&MT huyện đề nghị các đơn vị liên quan tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm, hoàn trả hiện trạng, thời gian hoàn thành trong quý III năm 2024.

Sau thời gian nêu trên nếu các hộ gia đình, cá nhân không phối hợp thực hiện Phòng TN&MT sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định và các trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cây cà phê bén đất Ayun

Cây cà phê bén đất Ayun

(GLO)- Đón đầu nguồn nước từ công trình thủy lợi Plei Keo, gần 4 năm trước, người dân xã Ayun (huyện Chư Sê) đã đưa những cây cà phê đầu tiên về trồng trên vùng đất pha cát cằn cỗi. Đến nay, diện tích cà phê ở Ayun không ngừng tăng, góp phần đưa cuộc sống người dân nơi đây ngày một khởi sắc.