Thêm cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận nông sản sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-5, Siêu thị Co.op Mart Pleiku, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn-Gia Lai (21 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ hội Nông sản địa phương với sự tham gia của 17 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đầu ra cho nông sản sạch. 
Chỉ chiếm một không gian nhỏ trong khuôn viên siêu thị Co.op Mart nhưng 17 gian hàng trưng bày sản phẩm do các doanh nghiệp và Hợp tác xã (HTX) trong tỉnh sản xuất như: cà phê, chè, mật nhân, rau củ quả, mật ong, bơ Mỹ, gạo, tinh bột nghệ, măng tây, thịt gà… thu hút khá nhiều sự chú ý của khách hàng. Chị Hoàng Tú Trinh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: “Sáng nay đi siêu thị mua đồ dùng cho gia đình, thấy Lễ hội thì tôi tò mò ghé lại cho biết. Và may mắn là tôi đã tìm được một số sản phẩm nhà đang cần nhưng chưa biết mua ở đâu để đảm bảo chất lượng như nấm linh chi xắt lát, trà chè dây. Ngoài ra, tôi còn biết thêm địa chỉ để sau này có thể mua một số sản phẩm khác từ các doanh nghiệp uy tín như mật ong, hồ tiêu...”.
Lễ hội Nông sản địa phương. Ảnh: Hà Duy
Lễ hội Nông sản địa phương. Ảnh: Hà Duy
“Lễ hội nhằm trưng bày, giới thiệu và quảng bá các mặt hàng nông sản của Gia Lai, tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận nhiều hơn các sản phẩm nông sản sạch. Đồng thời, thông qua Lễ hội, chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng cùng chung tay hưởng ứng tiêu dùng sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường thông qua việc trải nghiệm mua sắm các sản phẩm đóng gói bằng lá chuối, lá sen, lá dong… thay thế cho các vật dụng trước đây như túi nylon, dây thun,..”- bà Châu Hoàng Thy, Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku nói.
Trong thời gian diễn ra Lễ hội, vào các giờ cao điểm từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút  và từ 17 giờ đến 20 giờ mỗi ngày, các doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày đều cử nhân viên có mặt tại gian hàng để giới thiệu, hướng dẫn cách dùng và mời khách hàng dùng thử sản phẩm của doanh nghiệp mình, thậm chí các doanh nghiệp có thể nấu nướng đơn giản tại gian hàng. Với điều kiện thời tiết đang mùa nắng nóng, nên tại Lễ hội, mỗi ngày sẽ có một doanh nghiệp  đăng ký 1 hoặc 2 món thức uống cho khách hàng dùng thử miễn phí như cà phê, mật ong, dưa hấu, cà chua, rau má,… 
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai được trưng bày tại Lễ hội. Ảnh: Hà Duy
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai được trưng bày tại Lễ hội. Ảnh: Hà Duy
Là một doanh nghiệp tham gia Lễ hội với các sản phẩm như trà Linh chi, mật nhân xắt lát, viên hà thủ ô... và nhận được sự quan tâm của khá nhiều khách hàng, ông  Trần Ngọc Chuẩn-Giám đốc Trung tâm Dược Phẩm Phù Đổng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai hồ hởi: “Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm của Công ty tới người tiêu dùng. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn sẽ đưa được nhiều sản phẩm hơn vào siêu thị Co.op. Hiện mới chỉ có 4 sản phẩm của Công ty được bày bán tại siêu thị Co.op thôi”.
Đặc biệt, Lễ hội còn có sự tham gia của nhiều sản phẩm đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong nước lẫn quốc tế như L’amant Café-là cà phê sạch được tổ chức USDA Hoa Kỳ chứng nhận đầu tiên tại Việt Nam, hay thương hiệu trăm năm tuổi Chè Bàu Cạn Catecka... Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn thực phẩm sạch, an toàn trở lên, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và chỉ dẫn địa lý rõ ràng.
Sản phẩm hồ tiêu của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang cũng được khách hàng rất quan tâm. Ảnh: Hà Duy
Sản phẩm hồ tiêu của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang cũng được khách hàng rất quan tâm. Ảnh: Hà Duy
Ông Bùi Quốc Bình, Giám đốc Co.op Mart Pleiku bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức chương trình này nhân tháng An toàn thực phẩm năm 2019 và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM (Sài Gòn Co.op). Chúng tôi hy vọng Lễ hội sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương đến đông đảo người tiêu dùng tại tỉnh nhà, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế và tìm đầu ra cho nông sản địa phương. Nếu lần này thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lần tiếp theo nữa”. 
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null