Thành Lộc, Cẩm Ly bị cắt cảnh quay trong 'Ma da': Chỉ người trong cuộc mới hiểu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
Việc NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Cẩm Ly bị cắt phần lớn cảnh quay trong 'Ma da' khiến khán giả tranh luận.

Ở góc độ của nhà làm phim, đạo diễn Lương Đình Dũng hiểu cảm xúc của diễn viên lẫn quyết định của ê kíp trong khi nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu và đưa ra quyết định phù hợp.

Khán giả bất bình cho NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Cẩm Ly

Sau khi NSƯT Thành Lộc, Cẩm Ly bị cắt phần lớn cảnh quay trong Ma da, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích ê kíp sản xuất hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Sau khi NSƯT Thành Lộc, Cẩm Ly bị cắt phần lớn cảnh quay trong Ma da, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích ê kíp sản xuất hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Phim điện ảnh Ma da do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch và có Việt Hương đóng chính đang là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm ngoài rạp. Tính đến trưa 22.8, sau gần 1 tuần phát hành, Ma da đã thu về 75 tỉ đồng (theo số liệu Box Office Vietnam), một con số ấn tượng với một bộ phim kinh dị Việt. Tranh cãi liên quan việc NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Cẩm Ly bị cắt phần lớn cảnh quay cũng phần nào khiến tác phẩm nhận được chú ý hơn song đoàn phim cũng làm mất đi cảm tình, sự ủng hộ của không ít khán giả.

Ồn ào kể trên bắt nguồn từ việc nhiều khán giả xem phim phát hiện vai diễn bà Lài của ca sĩ Cẩm Ly và vai ông Lương của NSƯT Thành Lộc chỉ xuất hiện chớp nhoáng ít phút, không tương xứng với thời gian, công sức họ bỏ ra quay phim. Sự thay đổi này khiến nhiều người xem hụt hẫng bởi trước đó, ê kíp quảng bá khá rầm rộ về sự xuất hiện của hai nghệ sĩ trên, nhân vật của họ cũng được thiết kế poster riêng. Qua những chia sẻ của nghệ sĩ và động thái trước đó của ê kíp, nhiều khán giả lầm tưởng rằng Thành Lộc, Cẩm Ly đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm, háo hức xem phim để ủng hộ hai tên tuổi này nhưng rồi chưng hửng.

Nhiều khán giả cho rằng lời xin lỗi của nhà sản xuất quá muộn màng, chỉ mang tính chất xoa dịu khán giả.

Nhiều khán giả cho rằng lời xin lỗi của nhà sản xuất quá muộn màng, chỉ mang tính chất xoa dịu khán giả.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước sự thay đổi đột ngột của ê kíp, tiếc cho khoảng thời gian dài hai nghệ sĩ nhọc nhằn quay phim ở vùng sông nước Cà Mau, cho rằng đội ngũ sản xuất thiếu chuyên nghiệp. Trước phản ứng từ khán giả, đại diện nhà sản xuất - đạo diễn Nhất Trung, chia sẻ: "Tôi xin được xin lỗi hai anh chị rất nhiều vì trong quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa bản phim, đã phải bỏ đi rất nhiều những cảnh quay mà anh chị dành tâm sức để hoàn thành. Đây là điều bắt buộc để có được bản phim hiện tại, việc này dẫn tới vai diễn của anh chị bị giảm thời lượng so với những dự tính ban đầu".

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ ông không tiếc công sức, chỉ tiếc khoảng thời gian đã mất vô ích và sẽ không dành thời gian để nghe và nhận những lời xin lỗi muộn. Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly không dự buổi ra mắt phim và không nhắc tới ồn ào.

Lời xin lỗi của nhà sản xuất Nhất Trung cũng tiếp tục gây ra tranh luận. Số đông khán giả chỉ trích đội ngũ sản xuất thiếu chuyên nghiệp, đưa ra lời xin lỗi muộn màng. Nhiều dân mạng bày tỏ sự bức xúc: "Với rất nhiều người trong đó có tôi, chú Thành Lộc là cái tên bảo chứng để kéo đến rạp coi 1 bộ phim Việt. Tôi nghĩ nhiều khán giả khác cũng nghĩ vậy nên sự việc mới gây phẫn nộ như thế", "Lời xin lỗi này đáng lẽ phải xuất hiện khi hậu kỳ hay lúc phim chưa được công chiếu chứ ạ. Giờ dùng tên tuổi nghệ sĩ PR hết rồi mới xin lỗi thì phải chăng đây là lời xin lỗi chiếu lệ, lời xin lỗi chỉ để xoa dịu dư luận? Dù là gì thì lời xin lỗi ấy cũng đã quá muộn", "Không một lời giải thích, đến khi bị phản ứng thì lên nhận lỗi để làm gì?"…

Không chỉ vậy, nhiều khán giả còn tuyên bố tẩy chay bộ phim thậm chí quay lưng với tác phẩm của những nhà làm phim này trong tương lai.

Ma da đang có doanh thu khá tốt ngoài rạp song tranh cãi lần này khiến đoàn phim mất đi cảm tình, sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Ma da đang có doanh thu khá tốt ngoài rạp song tranh cãi lần này khiến đoàn phim mất đi cảm tình, sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc diễn viên bị cắt cảnh quay, giảm thời lượng xuất hiện trên phim là điều không thể tránh khỏi trong quá trình hậu kỳ song cái sai của ê kíp sản xuất là không trao đổi với NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Cẩm Ly kịp thời cũng như nhận trách nhiệm về việc cắt bỏ các phân đoạn mà hai nghệ sĩ đã cất công thể hiện. Ngoài ra cũng khán giả nêu quan điểm: "Đã trả cát sê đủ là được, còn chuyện nhà sản xuất có cắt cảnh diễn của diễn viên cũng là điều bình thường, diễn viên không có quyền thích, muốn hay không muốn" và nhận được sự đồng tình nhất định.

Trên thực tế, chuyện diễn viên đã quay xong một dự án nhưng quá trình hậu kỳ, vai diễn của họ bị cắt, giảm thời lượng xuất hiện xuống thấp bất ngờ không phải là điều mới mẻ ở nhiều nền điện ảnh, tiêu biểu như Hollywood. Các ngôi sao như: Paul Rudd, Tobey Maguire, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Ana De Armas… từng phải đối mặt với vấn đề này trong các dự án khác nhau song hầu hết tôn trọng quyết định từ ê kíp. Ở những trường hợp này, có nhiều lý do khiến đội ngũ làm phim đưa ra quyết định cắt vai hay cắt phần lớn phân cảnh của một diễn viên, trong đó chủ yếu là để đảm bảo thành quả cuối cùng được tốt nhất.

Người trong cuộc mới hiểu…

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng trong sự việc, không có ai đúng, ai sai vì "làm phim nó là như thế".

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng trong sự việc, không có ai đúng, ai sai vì "làm phim nó là như thế".

Chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề này ở góc độ nhà làm phim, đạo diễn Lương Đình Dũng (phim Cha cõng con, 578: Phát đạn của kẻ điên, Thành phố ngủ gật…) nói mình hiểu cảm xúc của bất kỳ diễn viên nào khi thấy mình quay rất nhiều nhưng lên phim đôi khi lại không còn gì nữa, có lúc chỉ xuất hiện thoáng qua. "Không phải là đạo diễn lớn hay nhỏ mà để xảy ra việc đó mà là vấn đề khi tiến hành dựng phim. Bất kỳ đạo diễn nào đều muốn giữ tất cả các cảnh quay của mình ở hiện trường bởi ngoài việc tốn một khoản tiền lớn của nhà sản xuất thì đó là tâm huyết của đội ngũ sản xuất. Tôi nghĩ không ai làm thế vì tốn tiền và mất công sức rồi lại bỏ đi vì lý do ngớ ngẩn, cá nhân", nhà làm phim này chia sẻ.

Lương Đình Dũng cho biết có nhiều cảnh quay tốn rất nhiều tiền bạc, công sức, khi phải quyết định cắt, nó như cắt da cắt thịt của nhà làm phim nhưng đó là điều phải làm. Chuyện nhân vật bị cắt cảnh, cắt thời lượng luôn xảy ra, kể cả đối với các dự án quốc tế và những nhà làm phim lớn. "Vì thế mới có chuyện phải có đạo diễn dựng riêng biệt, họ công tâm và lắng nghe chất liệu để dựng phim chứ không nghe những ý kiến thích và không thích để dựng vào hay bỏ cảnh quay ra", ông lý giải.

Việt Hương và NSƯT Thành Lộc khi hợp tác trong Ma da.

Việt Hương và NSƯT Thành Lộc khi hợp tác trong Ma da.

Theo đạo diễn phim Cha cõng con, trong trường hợp kể trên, không có ai đúng hay sai, quan trọng là sự thấu hiểu giữa hai bên. Diễn viên phải hiểu được vấn đề của nhà làm phim và quy trình tạo nên một bộ phim còn đội ngũ sản xuất cũng nên trao đổi, chia sẻ vấn đề này với diễn viên từ sớm, tránh để diễn viên làm truyền thông hay chia sẻ mình đóng phim này mà khi lên phim lại xuất hiện chớp nhoáng thậm chí không thấy. "Hiểu nhau và chia sẻ chính là cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất của những người làm phim chuyên nghiệp", ông nói thêm.

Lương Đình Dũng cũng bộc bạch: "Bản thân cũng ngại và ái ngại nếu để xảy ra điều đó lắm chứ. Bây giờ thì tôi chắc chắn hơn rất nhiều vì tôi có đủ kinh nghiệm và tính toán kịch bản chặt chẽ gấp nhiều lần so với phim đầu tay, có thể biết phần nào nên quay, phần nào không nên vì khi vào khâu dựng phim sẽ bỏ. Nhưng nói là tuyệt đối không bỏ cảnh nào thì tôi không thể khẳng định được đâu. Ngoài chuyện cắt thì đôi khi chúng tôi phải quay bổ sung phân đoạn cho diễn viên bởi lúc dựng thì thời lượng cần thêm hình ảnh hay chi tiết để gia tăng tính cách nhân vật hay vấn đề".

Có ý kiến cho rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu và đưa ra những quyết định phù hợp với tình huống cụ thể.

Có ý kiến cho rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu và đưa ra những quyết định phù hợp với tình huống cụ thể.

Trong khi đó, nhà sản xuất Hoàng Quân (phim Con Cám, Chuyện ma gần nhà, Rừng thế mạng, Tết ở làng địa ngục) cho rằng đây là tình huống không ai mong muốn, kể cả đối với nhà sản xuất, đạo diễn lẫn các nghệ sĩ, diễn viên. Vị này chia sẻ: "Không một ai mong muốn rằng khi mình đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, nhiệt huyết và kể cả chi phí vào một cảnh quay để rồi phải cắt bỏ. Với người làm phim chúng tôi, mỗi cảnh quay, khung hình đều là máu thịt. Giữa tình và lý, tôi nghĩ chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hiểu và đưa ra những quyết định phù hợp với tình huống cụ thể". Ông chia sẻ thêm: "Với tôi, nêu ý kiến cá nhân của mình trong trường hợp này không thực sự phù hợp. Có rất nhiều thông tin mà có thể chúng ta là người ngoài chưa hiểu đủ nhiều, hiểu sâu".

Tương tự, đạo diễn Victor Vũ cũng chia sẻ đây là vấn đề giữa đội ngũ sản xuất với diễn viên của bộ phim và người ngoài cuộc như mình không ý kiến được. Trước câu hỏi: Diễn viên có nên hiểu việc bị cắt thời lượng, cắt nhiều cảnh quay trên phim là điều khó tránh khỏi trong quá trình hậu kỳ hay không?, nhà làm phim này chia sẻ: "Bản thân tôi luôn nghĩ quyết định cuối cùng phải là quyết định tốt nhất cho bộ phim". Về việc điều chỉnh, thay đổi thời lượng xuất hiện của diễn viên hay các phân cảnh đã quay từ trước, đạo diễn này cho rằng đó phải là vấn đề được trao đổi, chia sẻ với diễn viên.

Theo Thanh Chi - Anh Thư (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lý do Đức Trí không bao giờ bán ca khúc

Lý do Đức Trí không bao giờ bán ca khúc

8 ca sĩ tham gia góp giọng trong đêm nhạc của Đức Trí, không thể thiếu hai nghệ sĩ quan trọng trong sự nghiệp của anh là Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương. Trước thềm đêm nhạc, nhạc sĩ trả lời về tin đồn mỗi bài hát đều gắn liền với một bóng hồng.
Khán giả bất bình với show Anh trai

Khán giả bất bình với show Anh trai

Kết quả khó hiểu của phần thi đơn tại công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) khiến không ít khán giả bức xúc. Một số người cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, không tin tưởng và không muốn xem chương trình nữa.
Rap Việt lại gây tranh cãi

Rap Việt lại gây tranh cãi

F.Herro - rapper hàng đầu Thái Lan - là người được gọi tên đầu tiên cho một vị trí “ghế nóng” tại Rap Việt mùa 4. Hiện chưa rõ F.Herro sẽ làm HLV, giám khảo hay một cương vị nào đó, song sự hiện diện của nam rapper đang tạo dư luận trái chiều.