Tết "gắn kết yêu thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- "Chưa bao giờ dân làng đón một cái Tết cổ truyền dân tộc vui như vậy. Năm nay, nhà sinh hoạt cộng đồng của làng vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, Đội 15 của Công ty 75 (Binh đoàn 15)- đơn vị kết nghĩa với làng lại tổ chức cho bà con ăn Tết tập trung tại đây nên bà con rất phấn khởi. Coi như đây là tiệc khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng luôn"-ông Siu Tuông-Già làng Nẻ 1, xã Ia Din , huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cười thật tươi khoe với tôi như vậy.
 

Ảnh: N.D
Bộ đội và dân làng cùng uống rượu cần. Ảnh: N.D

Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Nẻ 1 là hạng mục thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 của xã Ia Din. Trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Đội 15 đã trang trí một sân khấu nhỏ với tấm biển mang dòng chữ “Tết- Gắn kết yêu thương” nổi bật trên nền phông xanh. Phía bên phải, một cành mai rừng đang nở những bông hoa tươi tắn đón Xuân. Dưới nền, một hàng ghè rượu lớn, nhỏ được dân làng mang đến xếp ngay ngắn. Các mâm cỗ để mời những người lớn tuổi trong làng đã được chuẩn bị chu đáo. Ở ngoài sân, một chiếc bạt dài được dựng lên. Bên dưới, bà con trải bạt để sắp cỗ. Thịt nướng và cơm lam để ở giữa, dân làng quây quần ngồi hai bên càng làm cho không khí ngày Tết thêm ấm cúng.

Sau những lời chúc Tết ân tình, những phần quà tri ân các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn và sẻ chia với những gia đình khó khăn của lãnh đạo Công ty 75, bữa tiệc bắt đầu. Dân làng và bộ đội mời nhau những can rượu cần, những ly rượu trắng nghĩa tình. Bữa tiệc mỗi lúc một rôm rả. Đến khi người người tranh nhau nói thì tiếng trống, tiếng chiêng bắt đầu nổi lên lúc dìu dặt, khoan thai, khi dồn dập, thúc giục. Đám thanh niên mặt đỏ hồng cầm tay các anh chị bộ đội bước vào vòng xoang. Cứ thế, họ cùng nhau tay trong tay, vừa đưa chân nhịp nhàng theo tiếng chiêng, vừa lúng liếng nhìn nhau cười đùa vui vẻ.

Khó khăn lắm, tôi mới kéo được Rơ Mah Lợ-Thôn trưởng, kiêm Bí thư chi đoàn làng Nẻ 1 ra khỏi vòng xoang. Anh Lợ cho hay: Làng Nẻ 1 có 135 hộ với 506 khẩu. 100% dân số là người Jrai, có 102 người làm công nhân Đội 15 nhưng 4 người vi phạm bị kỷ luật nên giờ còn 98 người. Đời sống của những hộ có người làm công nhân ổn định hơn các hộ khác. Trong làng hiện còn 55 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo, có 35 hộ khá thu nhập từ 70 triệu đồng/năm trở lên. Đặc biệt có 2 hộ là Rơ Châm Hnen và Rơ Châm Nhét làm kinh tế rất giỏi, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Vừa dứt lời, Lợ lại bị các bạn kéo vào vòng xoang.

 

Ảnh: N.D
Ảnh: N.D

Mời tôi một can rượu cần, ông Rơ Châm Sơih-Bí thư chi bộ làng Nẻ 1 chia sẻ: “Trước đây, làng Nẻ 1 là làng trọng điểm về an ninh chính trị của huyện. Hiện làng có 8 hộ theo Thiên chúa giáo và 20 hộ theo đạo Tin lành. Dân làng không có thói quen ăn Tết Nguyên đán mà chỉ tổ chức ăn mừng lúa mới, mừng nhà rông, làm lễ bỏ mả... theo phong tục của người Jrai. Những năm qua, nhờ bộ đội Công ty 75 và cán bộ huyện, xã tuyên truyền, vận động nên mọi người không còn tin lời kẻ xấu trốn đi Campuchia nữa và dân làng hiểu hơn về ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc. Năm nay, Đội 15 tổ chức cho dân làng ăn Tết tập trung nên ai ai cũng rất vui”.

Thiếu tá Nguyễn Phi Vân-Chủ nhiệm chính trị Công ty cho biết: Mặc dù mấy năm nay Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã tìm ra hướng đi phù hợp nên vẫn giữ được thu nhập ổn định cho người lao động. Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Công ty đã cấp một phần kinh phí cho 49 thôn, làng trên địa bàn đứng chân để cùng với địa phương tổ chức bà con ăn Tết. Mỗi thôn, làng 8 triệu đồng (2 triệu ăn Tết và 6 triệu kinh phí dân vận). Ngoài ra, Đơn vị còn tổ chức tặng 140 suất quà cho già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ với tổng trị giá 272 triệu đồng; tổ chức cho công nhân ăn Tết với mức 1,5 triệu đồng/người; trợ cấp cho con liệt sĩ và thương binh mỗi người 1 triệu đồng. Riêng Đội 15 có tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số chiếm gần 94% quân số. Năm nay so với mọi năm, nhờ những nỗ lực đổi mới phương pháp quản lý, điều hành của cấp ủy, chỉ huy nên ngay từ những ngày đầu năm sản lượng mủ cao su tính đến hết ngày 23-1-2017 của Đội đã đạt được 65 tấn, tăng hơn 2 lần so cùng kỳ năm trước. Hy vọng đây là tín hiệu tốt của một năm mới đầy khởi sắc.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.