Tàu Hải quân Pháp thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Pháp sẽ giao lưu, chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; trao đổi về phòng, chống cháy nổ trên tàu, giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 11/4, Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp do Trung tá Sebastien Drouelle, Chỉ huy tàu làm Trưởng đoàn cùng 98 sỹ quan, thủy thủ tàu đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày (từ ngày 11-15/4).

Lễ đón đã diễn ra tại cảng Tiên Sa, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Về phía Pháp có Đại tá Frederic Daumas, Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam, các cán bộ Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Pháp đến thăm thành phố.

Trong thời gian lưu lại, các sỹ quan, thủy thủ tàu Hải quân Pháp sẽ có hoạt động giao lưu, chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; trao đổi về phòng, chống cháy nổ trên tàu, giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sỹ quan, thủy thủ tham quan các danh lam, thắng cảnh ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam…

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp không ngừng được củng cố và tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp lần này góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Hải quân hai nước nói riêng và quan hệ quốc phòng Việt Nam-Pháp nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ chuyến dừng chân này là điểm nhấn cho hợp tác Pháp-Việt. Chuyến thăm cũng thể hiện sự gắn bó của Pháp với quyền tự do hàng hải, hàng không trên biển và bảo vệ các không gian chung.

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null