Tập huấn xây dựng trường học an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-12), tại hội trường UBND huyện Kbang, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai đã tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng trường học an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu cho 20 học viên là thành viên của 4 nhóm quản lý rủi ro thiên tai của 4 trường học và 2 xã Lơ Ku và Sơn Lang trên địa bàn huyện.
 

Tập huấn cho các học viên trong nhóm. Ảnh: Đ.Y
Tập huấn cho các học viên trong nhóm. Ảnh: Đ.Y

Tại đây, các học viên được các hướng dẫn viên trang bị những kiến thức cơ bản về xây dựng trường học an toàn; kỹ năng đánh giá rủi ro an toàn trường học; xây dựng kế hoạch ứng phó trước thiên tai và biến đổi khí hậu trong trường học.

Đây là một trong những hoạt động khởi động của dự án “Ứng phó khẩn cấp về nước sạch vệ sinh cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null