Tập huấn Luật Cư trú 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Bộ Công an tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Cư trú 2020 trong Công an nhân dân theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an các đơn vị, địa phương.   
 

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh
Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh

Nội dung tập huấn bao gồm: Luật Cư trú năm 2020; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; các Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; quy trình đăng ký lưu trú; quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý lưu trú.  

Ngày 1-7 tới đây, Luật Cư trú năm 2020 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Cư trú năm 2020 gồm 7 chương, 38 điều với nhiều quy định mới nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, đơn giản hóa thủ tục, hành chính, giấy tờ liên quan đến công tác đăng ký, quản lý lưu trú. Đồng thời, Luật đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý lưu trú, trọng tâm là xây dựng quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

THÚY TRINH-NÔNG HÒA
 

Có thể bạn quan tâm

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null