Tạo đột phá từ nhà đầu tư Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian gần đây, Bình Ðịnh trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 13 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 101 triệu USD đến từ các DN Nhật. Theo dự báo, làn sóng đầu tư đến từ Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trong thời gian đến.

Đoàn DN Nhật Bản khảo sát đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đoàn DN Nhật Bản khảo sát đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở KH&ĐT), cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhờ tích cực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cùng nhiều chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, Bình Định đã đón nhiều đoàn DN Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Đáng ghi nhận là nhờ sự giúp đỡ của ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, Bình Định đã thiết lập mối quan hệ mật thiết với 2 TP Saikai và Izumisano của Nhật Bản trong việc mở rộng giao lưu kinh tế, hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư có năng lực, có tâm huyết và chú trọng đầu tư phát triển bền vững như: Marubeni Lumber, Sanicon, Kei’s, Fujiwara, Brain Work, Kumagaigumi, Raycean INC… đã xúc tiến đầu tư qua các dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 77 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 742 triệu USD, trong đó có 13 dự án có vốn đầu tư từ các DN Nhật Bản. Nhiều DN Nhật Bản đã đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, tạo được uy tín lớn tại Bình Định, điển hình như: Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn (Liên doanh giữa Công ty Oji Paper Group & Sojitz Corp), vốn đầu tư 20,75 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng thương mại, kinh doanh dăm gỗ và sản phẩm gỗ nguyên liệu. Công ty TNHH Thương mại may mặc YK đầu tư nhà máy sản xuất, gia công hàng dệt may xuất khẩu, với vốn đăng ký 1 triệu USD. 2 nhà máy may mặc xuất khẩu tại Khu công nghiệp Phú Tài và tại Cụm công nghiệp Phú An (Tây Sơn) của Công ty TNHH May mặc ABLE Việt Nam, vốn đầu tư 4,23 triệu USD. Nhà máy sản xuất gỗ nội thất, chế biến gỗ, đồ chơi trẻ em bằng gỗ của Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam tại Khu kinh tế Nhơn Hội với vốn đăng ký 5 triệu USD…

Đặc biệt, dự án lớn nhất của các nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là Nhà máy điện mặt trời Fujiwara do Công ty CP Fujiwara đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích 60 ha, vốn đầu tư 63,69 triệu USD, công suất 50 MWp. Hiện, nhà máy đã thi công cơ bản hoàn thành, dự kiến vận hành thử nghiệm vào ngày 19.5 tới. Theo tính toán, hàng năm nhà máy sẽ phát ra sản lượng điện trên 74 triệu kWh, doanh thu 160 tỉ đồng. Công ty CP Fujiwara cũng có kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm dự án điện mặt trời và điện gió tại khu vực Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát có công suất 50 MWp, dự kiến vận hành vào quý I/2020.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara (100% vốn Nhật Bản) công suất 64 MWp xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội chuẩn bị đi vào vận hành.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara (100% vốn Nhật Bản) công suất 64 MWp xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội chuẩn bị đi vào vận hành.

Ông Osamu Kimura, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Fujiwara, cho biết: “Qua tìm hiểu các chính sách đầu tư tại Bình Định, chúng tôi nhận thấy tỉnh có nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, các sở, ngành chức năng của tỉnh cũng rất quan tâm, giúp đỡ DN lập các thủ tục để triển khai dự án. Nhờ vậy mà dự án điện mặt trời Fujiwara tại Khu kinh tế Nhơn Hội được triển khai nhanh, sẽ chính thức vận hành, kết nối lưới điện quốc gia trong tháng 6.2019”.

Nhận xét về các DN Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Định, ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, cho biết: Các dự án đầu tư của DN Nhật Bản trên địa bàn tỉnh có dây chuyền, công nghệ sản xuất rất hiện đại, sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Qua đánh giá, các DN Nhật Bản đầu tư sản xuất, kinh doanh đều mang lại hiệu quả cao, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Đây là tín hiệu đáng mừng, mở ra hướng để tỉnh tiếp tục mời gọi, thu hút nhiều hơn các dự án đầu tư lớn từ các DN Nhật Bản.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhiều đoàn DN Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, trong đó có Tập đoàn Brain Work chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và Raycean INC chuyên về sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Hầu hết các DN Nhật Bản đều đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Bình Định trong thu hút đầu tư, nhận xét tỉnh có môi trường kinh doanh minh bạch… Hiện, Brain Work đã mở văn phòng liên lạc tại TP Quy Nhơn để xúc tiến các dự án đầu tư tại tỉnh và Raycean INC đang khảo sát để đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

NGUYỄN HÂN

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null