PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG TRONG MÙA NẮNG NÓNG:

Tăng cường chủ động, sẵn sàng ứng phó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, từ nay đến hết tháng 8.2021 tiếp tục có nắng nóng gay gắt liên tục trên địa bàn tỉnh, vì vậy cần đặc biệt chủ động trong công tác PCCC rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính đến cuối tháng 6.2021, có đến 8/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Từ giữa tháng 1.2021 đến nay, Trung tâm VH-TT&TT huyện Phù Mỹ vào đợt cao điểm tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng trên Đài truyền thanh huyện (2 lần/ngày) theo hợp đồng đã ký với Hạt Kiểm lâm huyện. Không chỉ có vậy, hai bên còn tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên toàn huyện; phối hợp với các xã tổ chức 21 buổi tuyên truyền trực tiếp đến người dân; vận động 197 hộ dân sống gần rừng, trong rừng ký bản cam kết bảo vệ rừng và PCCC rừng. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn để người dân biết, chủ động phòng ngừa. Hạt Kiểm lâm huyện còn sử dụng thiết bị theo dõi thời tiết, khí hậu để cảnh báo cháy rừng; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; sử dụng phần mềm chuyên dụng để theo dõi, phát hiện nếu có các đám cháy...

Các lực lượng tham gia làm đường ranh cản lửa vào tháng 6.2021 ở xã Phước An, huyện Tuy Phước. Ảnh: Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP Quy Nhơn cung cấp

Các lực lượng tham gia làm đường ranh cản lửa vào tháng 6.2021 ở xã Phước An, huyện Tuy Phước. Ảnh: Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP Quy Nhơn cung cấp

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ Ngô Khánh Toàn nhấn mạnh: “Nắng nóng gay gắt càng kéo dài càng không được chủ quan, Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo các trạm kiểm lâm, tổ kiểm lâm cơ động và PCCC rừng tăng cường phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy rừng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở bà con, nhất là người dân sống ven rừng, gần rừng không được sử dụng lửa trong rừng; đốt vàng mã tại các nghĩa trang, nghĩa địa gần rừng trong thời điểm cảnh báo cháy rừng cấp IV (nguy hiểm), cấp V (cực kỳ nguy hiểm)”.

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước -TP Quy Nhơn đã phối hợp với ngành liên quan kiểm tra công tác PCCC rừng ở 18 xã, phường, thị trấn và 2 chủ rừng; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với các ngành, địa phương và chủ rừng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ rừng; tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng bằng hình thức xe lưu động và trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Trong tình hình nắng nóng gay gắt, Hạt chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn tham mưu UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác PCCC rừng; tuyên truyền vận động thêm nhiều chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân sống gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng, PCCC rừng.

Ông Hoàng Minh Trí, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP Quy Nhơn, cho biết thêm: Năm nay chúng tôi đề xuất UBND TP Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước cho mua thêm nhiều dụng cụ phù hợp hơn với thực tế, như máy thổi gió gọn nhẹ nhưng thổi mạnh hơn để thuận tiện mang theo di chuyển trên địa hình đồi dốc, rừng núi. Kiểm lâm địa bàn cũng được cấp kinh phí mua và cài đặt ứng dụng chuyên nghiệp trên điện thoại thông minh để thường xuyên theo dõi khu vực rừng mình phụ trách qua hình ảnh vệ tinh, kịp thời phát hiện nếu có cháy rừng...

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn kết nối liên tục với Hạt Kiểm lâm Tây Sơn và UBND các xã tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng phù hợp với thực tế từng địa bàn, xác định nơi trọng điểm để có biện pháp xử lý kịp thời. Tập trung công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức PCCC trong nhân dân; răn đe các đối tượng thường xuyên vào rừng chặt củi đốt than, bắt làm giấy cam kết không được tiếp tục xâm hại đến rừng. Bên cạnh đó, thực hiện duy tu đường ranh cản lửa dài 4 km ở khu vực có nguy cơ cháy rừng… Ông Huỳnh Phong (thôn 2, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), chia sẻ: “Gia đình tôi nhận khoán trồng gần 10 ha rừng phòng hộ, đồng thời còn có trồng hơn 10 ha keo lai. Năm nay nắng nóng hơn, chúng tôi thường xuyên được thông báo, nhắc nhở về PCCC rừng. Tôi khá yên tâm khi được lực lượng PCCC rừng ở địa phương, kiểm lâm hỗ trợ thường xuyên, chuẩn bị để kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố. Tuy nhiên, tôi không chủ quan, mà thường xuyên kiểm tra, phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa ở các lô đất trồng rừng của mình…”.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lê Đức Sáu, thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, trên toàn tỉnh nguy cơ cháy rừng ở mức cao, cần thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng và PCCC rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác PCCC rừng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ cháy rừng, xảy ra cháy rừng để xử lý và ngăn chặn kịp thời.

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

null