Tan hoang rừng đầu nguồn Đa Nhim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả cánh rừng thông nguyên sinh xanh tốt ngày nào giờ chỉ còn trơ lại gốc, những thân cây còn sót lại thì đang trong tình trạng vàng lá, chết đứng vì bị các đối tượng xấu ken gốc làm chết hàng loạt…
 

 
Cánh rừng thông nguyên sinh xanh tốt ngày nào giờ đã bị chết đứng do kẻ xấu hủy hoại
Cánh rừng thông nguyên sinh xanh tốt ngày nào giờ đã bị chết đứng do kẻ xấu hủy hoại

 
Vụ việc rừng thông nguyên sinh bị hủy hoại, sát hại trên đã xảy ra trong thời gian dài tại khu vực Tiểu khu 118 (lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), đã làm tan nát cả cánh rừng thông cổ thụ.
 
Quan sát hiện trường cho thấy các đối tượng “lâm tặc” đã sử dụng cùng lúc nhiều thủ đoạn để hủy hoại rừng thông, như đầu độc bằng việc khoan thân đổ thuốc độc, ken cây, đốt gốc… để thông chết từ từ.
 
Người dân địa phương cho biết, rừng thông tự nhiên trên bị tàn phá xảy ra từ năm 2019 đến nay, nhưng tập trung nhiều nhất là vào khoảng 3 tháng gần đây.
 
Trong khi đó, đơn vị chủ rừng cũng xác nhận rừng thông trên bị tàn phá từ năm 2018 đến nay nhưng chưa lần nào bắt được thủ phạm. Đồng thời cho biết, trên một phần diện tích rừng bị tàn phá tại khu vực trên đã được cán bộ quản lý trồng lại rừng và khoanh nuôi tái sinh, tuy nhiên để thành rừng hay không thì chưa dám chắc.

 

 Trong các phương thức “lâm tặc” sử dụng để hủy hoại rừng thông tại khu vực Tiểu khu 118, tàn độc nhất là “ken cây” để thông chết từ từ
Trong các phương thức “lâm tặc” sử dụng để hủy hoại rừng thông tại khu vực Tiểu khu 118, tàn độc nhất là “ken cây” để thông chết từ từ
Cận cảnh thông bị “ken gốc”, trong số này có cây vừa mới bị sát hại thân còn ứa nhựa
Cận cảnh thông bị “ken gốc”, trong số này có cây vừa mới bị sát hại thân còn ứa nhựa
Ngoài việc “ken gốc”, khoan thân đổ thuốc độc, các đối tượng xấu còn đốt gốc để sát hại rừng thông
Ngoài việc “ken gốc”, khoan thân đổ thuốc độc, các đối tượng xấu còn đốt gốc để sát hại rừng thông
Sau các cách sát hại thông, các đối tượng còn đốt gốc, cưa hạ cây vừa là để tận diệt và cũng là cách để phi tang nhằm che dấu các cách hủy hoại rừng
Sau các cách sát hại thông, các đối tượng còn đốt gốc, cưa hạ cây vừa là để tận diệt và cũng là cách để phi tang nhằm che dấu các cách hủy hoại rừng
Biển cấm bị vô hiệu tại rừng thông Tiểu khu 118
Biển cấm bị vô hiệu tại rừng thông Tiểu khu 118
 
Rừng khoanh nuôi tái sinh liệu có được tái sinh?
Rừng khoanh nuôi tái sinh liệu có được tái sinh?


http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/202010/tan-hoang-rung-dau-nguon-da-nhim-3026472/
 

 

Theo THỤY TRANG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null