Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk có 3 tuyến cao tốc theo trục Bắc - Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk có 3 tuyến đường được đưa vào quy hoạch hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam, với tổng chiều dài 465 km.
Cụ thể, tuyến Phú Yên - Đắk Lắk, tổng chiều dài 220 km, điểm đầu tại Cảng Bãi Gốc (tỉnh Phú Yên), điểm cuối tại Cửa khẩu Đắk Ruê (tỉnh Đắk Lắk), quy mô 4 làn xe, thời gian đầu tư sau năm 2030.
Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, tổng chiều dài 130 km, điểm đầu tại Cảng Nam Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), điểm cuối tại đường cao tốc Bắc Nam phía Tây TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), quy mô 4 làn xe, thời gian đầu tư trước năm 2030.
Tuyến cao tốc Liên Khương - Buôn Ma Thuột, tổng chiều dài 115 km, điểm đầu tại đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng), điểm cuối tại đường cao tốc Bắc Nam phía Tây TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), quy mô 4 làn xe, thời gian đầu tư sau năm 2030.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ea H'leo. Ảnh minh họa
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ea H'leo. Ảnh minh họa
Trước đó, tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 1-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, mạng lưới đường bộ cao tốc trên phạm vi cả nước được quy hoạch 41 tuyến, tổng chiều dài 9.014 km, trong đó Đắk Lắk có 3 tuyến cao tốc nêu trên.
Kim Hoàng (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.