Tạm dừng đưa đón khách qua lại Khu Cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Quản lý Khu Du lịch thác Bản Giốc thông báo tạm dừng đưa đón khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) từ ngày 11/8/2024 do sự cố bên phía Trung Quốc.
Vẻ đẹp hùng vỹ của thác Bản Giốc nhìn từ bên kia biên giới. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Vẻ đẹp hùng vỹ của thác Bản Giốc nhìn từ bên kia biên giới. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ban Quản lý Khu Du lịch thác Bản Giốc (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng) vừa có thông báo về việc đưa đón khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc).

Ban Quản lý Khu du lịch đề nghị các đơn vị lữ hành (Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng, Công ty Cổ phần Tập đoàn lữ hành Quốc tế Toàn Cầu), thông báo đến du khách về việc tạm dừng đưa đón khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) từ ngày 11/8/2024 đến khi đơn vị có thông báo mới.

Lý do đưa ra là do sự cố xảy ra tại khu cảnh quan ở bên phía bạn. Trường hợp du khách đã đăng ký và nộp các khoản phí thì xem xét hoàn trả hoặc xử lý hài hòa đối với du khách.

Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc khuyến cáo du khách tạm thời chưa đăng ký tuyến tham quan qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc).

Các hoạt động đón du khách nội địa đến tham quan Khu du lịch thác Bản Giốc vẫn diễn ra bình thường.

Hoạt động đưa đón khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) được triển khai vận hành thí điểm từ ngày 15/9/2023.

Sau hơn 10 tháng thí điểm, có gần 950 đoàn với khoảng 12.000 lượt người nhập cảnh qua lại tham quan, du lịch.

Các thủ tục thông quan được các lực lượng kiểm soát xuất, nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch phối hợp xử lý linh hoạt, khoa học, văn minh và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai bên qua lại Khu cảnh quan.

Hoạt động đưa đón khách du lịch được các đơn vị lữ hành phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ quy định của pháp luật hai bên.

Theo Chu Hiệu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null