Sở Công thương tổng kết, đánh giá công tác năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-12, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 nhằm đánh giá công tác chuyên môn và hoạt động của các hội, đoàn thể năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song ngành Công thương  tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng-chống dịch, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 24.800 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 10,13% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 76.581 tỷ đồng (đạt 92,19% kế hoạch, tăng 5,97% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 610 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 5,17% so với cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 915 triệu USD (đạt 963,16% kế hoạch, tăng 10,16 lần so với cùng kỳ). Sở Công Thương đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19; tổ chức cung ứng hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho người dân; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản được triển khai thường xuyên và liên tục, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử.

Trong năm, cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Kết quả có 51 công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 50 công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ngoài ra, công chức, viên chức của Sở đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động xã hội, nhân đạo… Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn được công đoàn thường xuyên quan tâm, thực hiện đảm bảo chế độ tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Tặng giấy khen cho 6 tập thể vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Vũ Thảo
Lãnh đaọ Sở Công thương tặng giấy khen cho 6 tập thể vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Vũ Thảo


Tại hội nghị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã thống nhất phấn đấu cuối năm 2022 có 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, tập thể cơ quan được UBND tỉnh hoặc Bộ Công thương tặng cờ thi đua.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 35 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null