Sâu sắc tri ân, đền ơn đáp nghĩa!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, bao người con Hoài Nhơn đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất. Ngay sau ngày quê hương giải phóng, cùng với phát triển kinh tế, địa phương luôn khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước bằng những việc làm thiết thực, sâu sắc.

Mạch nguồn chảy mãi

TX Hoài Nhơn tự hào là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự hy sinh to lớn của bao thế hệ. Thị xã có hơn 26.000 người có công với cách mạng, trong đó có 8.700 thương, bệnh binh, 11.284 liệt sĩ, 2.086 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng nghìn gia đình thờ cúng liệt sĩ. Đặc biệt, 30 tập thể và 31 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, khẳng định tinh thần bất khuất, cống hiến vì Tổ quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Võ Chạy, năm 2024. Ảnh: HỒNG PHÚC

Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Võ Chạy, năm 2024. Ảnh: HỒNG PHÚC

Những năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp, quà tết, quà ngày 27.7 và chăm lo đời sống người có công. “Nhiều phong trào ý nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, tặng “Áo ấm tặng Mẹ”, “Áo lụa tặng Bà” đã lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, thị xã dành hơn 3 tỷ đồng mỗi năm để trao hơn 11.000 suất quà tết cho gia đình thờ cúng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện nghĩa tình sâu sắc của quê hương.

Theo ông Trần Hữu Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại Hoài Nhơn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự chung tay của toàn dân, doanh nghiệp và hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, thị xã đã vận động hơn 5 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây mới 35 nhà tình nghĩa, tặng 23 sổ tiết kiệm và cải tạo các công trình tưởng niệm liệt sĩ. Những hoạt động thiết thực này không chỉ tri ân người có công mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của quê hương Hoài Nhơn.

Hỗ trợ nhà ở, đảm bảo an cư

Để đảm bảo cuộc sống ổn định cho các gia đình có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp, Thị ủy và UBND TX Hoài Nhơn đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền xã, phường tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2025. Kết quả cho thấy, địa phương sẽ hỗ trợ 890 hộ gia đình, trong đó có 418 hộ được xây mới và 472 hộ được sửa chữa, góp phần mang đến mái ấm khang trang, vững chắc hơn cho những người có công với đất nước.

Ông Đặng Đức Đạo, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã, cho biết: “TX Hoài Nhơn đã xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai việc xây dựng, sửa chữa nhà ở kịp thời, đảm bảo tiến độ. Theo đó, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, địa phương sẽ hoàn thành xây dựng mới nhà cho 3 hộ và sửa chữa 154 hộ. Trước ngày 28.3.2025, sẽ hoàn thành việc sửa chữa nhà cho 318 hộ. Đặc biệt, trước Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, toàn bộ 415 căn nhà xây mới sẽ được hoàn thành, mang đến mái ấm khang trang cho các hộ gia đình có công”.

Để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, TX Hoài Nhơn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp thị xã và yêu cầu các xã, phường làm tương tự, phân công trách nhiệm rõ ràng. Các hội, đoàn thể cũng được giao nhiệm vụ phối hợp, giám sát và hỗ trợ quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Là đơn vị tích cực trong công tác này, Hội LHPN TX Hoài Nhơn tiếp tục đồng hành cùng địa phương hỗ trợ gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN thị xã, cho biết: “Các cấp Hội đang hỗ trợ ngày công để giúp các hộ tiết kiệm chi phí, đồng thời kêu gọi nguồn lực để tặng vật dụng, hỗ trợ kinh phí, giúp các gia đình có mái ấm vững vàng, ấm áp”.

Là một trong những địa phương có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở lớn trong đợt này, ông Võ Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn, cho hay: “Toàn xã có 91 hộ cần hỗ trợ, gồm 44 hộ xây mới và 47 hộ sửa chữa. Chúng tôi tiếp tục huy động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các hộ còn lại sớm có mái ấm khang trang, vững chắc, góp phần nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.

Tìm kiếm, quy tập liệt sĩ

Thời gian qua, Ban CHQS TX Hoài Nhơn đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa trong thời bình. Công tác hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt được thực hiện tốt.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn có sự đồng hành của những cựu binh đầy trăn trở với hành trình đi tìm đồng đội. Dù đã gần 80 tuổi, trung tá Ðặng Hà Thụy (phường Hoài Thanh Tây) vẫn miệt mài tìm kiếm thông tin về các chiến trường xưa và nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Với 15 năm chiến đấu trong quân ngũ, ông am hiểu địa hình, vị trí hy sinh của các liệt sĩ, đồng thời tận dụng mạng xã hội để kết nối với cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Bình Ðịnh. Nhờ đó, ông đã giúp cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ. Nổi bật là việc ông hỗ trợ xác định vị trí hố chôn tập thể hơn 80 liệt sĩ tại Ðồi Xuân Sơn (xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân), giúp quy tập 12 liệt sĩ hy sinh trên núi Thuận Linh (xã Bình Tân, huyện Tây Sơn)…

 NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

null